Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Hội LHPN xã Vĩnh Hưng: Hỗ trợ vốn giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo
Thời gian qua, Hội LHPN xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo. Nhiều mô hình, chương trình mang ý nghĩa thiết thực đã được nhân rộng như: giới thiệu, hỗ trợ vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, thành lập tổ hùn vốn, nuôi heo đất tiết kiệm...
Chị Bùi Thị Mỹ Loan chăm sóc rẫy bắp nếp. Ảnh: T.N
Là một trong số những hội viên phụ nữ được Hội giới thiệu vay vốn ưu đãi từ NHCSXH, chị Nguyễn Thị Xuân (ấp Trần Nghĩa, xã Vĩnh Hưng) cho biết: “Gia đình tôi có gần 2 công đất sản xuất nhưng trồng lúa kém hiệu quả, lại thiếu vốn đầu tư chuyển đổi sản xuất nên kinh tế gia đình luôn gặp khó khăn. Khi được Hội Phụ nữ giới thiệu vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn của NHCSXH, tôi đã cải tạo đất, đầu tư hệ thống tưới nước tự động và thuê thêm đất mở rộng diện tích để trồng các loại rau màu và đào ao nuôi cá. Tôi không trồng một loại nhằm tránh mất giá khi vào mùa thu hoạch rộ, tùy vào thời tiết và nhu cầu thị trường mà xuống giống từng đợt các loại bầu, bí, mướp, ớt. Kết quả thật đáng phấn khởi, thu nhập từ các loại rau màu mỗi ngày trung bình hơn 200.000 đồng, giúp gia đình ổn định cuộc sống và có điều kiện lo cho các con ăn học”.
Cũng với hoàn cảnh đất sản xuất khiêm tốn, sức khỏe lại hạn chế, chị Bùi Thị Mỹ Loan (ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng) rất khó có cơ hội, điều kiện để lao động sản xuất. May thay, được Hội Phụ nữ giúp tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác 20 triệu đồng và 3 triệu đồng từ tổ hùn vốn ở ấp, chị Loan đã cải tạo đất vườn quanh nhà để trồng bắp nếp xen canh ổi và rau má. Mỗi ngày, chị thu hoạch rồi tự bán các loại rau, trái quanh xóm mang lại thu nhập hơn 100.000 đồng. Nhờ nguồn thu nhập từ việc trồng rau, cây ăn trái, chị Loan mua thêm heo về nuôi, lứa heo vừa rồi bán hơn 45 triệu đồng.
Chia sẻ về các hoạt động đồng hành, hỗ trợ hội viên phụ nữ trong thời gian tới, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Hưng - Lý Thị Thùy cho biết: “Hội sẽ tiếp tục duy trì và phát triển thêm chương trình, hoạt động hỗ trợ hiệu quả. Đặc biệt, Hội LHPN xã Vĩnh Hưng cũng vừa thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thạnh Hưng 2 chuyên cung ứng lúa giống, vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm. Hợp tác xã này sẽ hỗ trợ chị em phụ nữ làm kinh tế hiệu quả hơn từ các sản phẩm nông nghiệp”.
Thanh Mai
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam