Hội LHPN huyện Hồng Dân: Nhân rộng nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả

Thứ Sáu, 16/08/2013 | 17:45

Phát huy vai trò làm kinh tế của phụ nữ trong gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Hồng Dân đã nhân rộng nhiều mô hình kinh tế giúp chị em có thêm nguồn thu nhập. Với những mô hình như đan lục bình, trồng màu trên bờ vuông… đã và đang mang lại hiệu quả nên ngày càng thu hút nhiều chị em tham gia. Từ đó, đã có không ít hội viên phụ nữ thoát nghèo, có thu nhập ổn định và vươn lên khá giả.

Mô hình đan lục bình hiện được nhân rộng trên địa bàn huyện Hồng Dân với hơn 800 chị em tham gia. Do không giới hạn về thời gian nên mô hình này rất thuận lợi cho nhiều chị em kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. Trung bình, mỗi lao động mới vào nghề có thể kiếm được từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/tháng, còn những chị em có tay nghề cao thì từ 1,8 - 2 triệu đồng/tháng. Từ hiệu quả của mô hình đan lục bình mà nhiều chị em đã có thêm nguồn thu nhập đáng kể, thoát được cảnh nghèo. Chị Võ Thị Linh (ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc) chia sẻ: “Tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi vào buổi tối hoặc những lúc không ra đồng thì đan lục bình. Công việc tương đối nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi tính tỉ mỉ, chịu khó. Nhờ đan lục bình mà 2 năm qua cuộc sống gia đình tôi đã bớt khó khăn, kinh tế dần ổn định”.

Ngoài mô hình đan lục bình, Hội LHPN huyện Hồng Dân còn phát triển mô hình trồng màu trên đất bờ vuông. Hội khuyến khích chị em tận dụng diện tích đất trống trên bờ vuông để trồng các loại hoa màu như khoai môn, dưa hấu, đậu bắp…, tạo thêm nguồn thu cho kinh tế gia đình. Không ít chị em đã tạo được một nguồn thu đáng kể từ cây màu trên đất bờ vuông. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Diệu (ấp Bà Ai II, xã Lộc Ninh), trong khi chồng chị trồng lúa, nuôi tôm thì chị tận dụng diện tích đất trên bờ để trồng nhiều loại hoa màu khác nhau. Nhờ vậy mà gia đình chị Diệu còn có thêm một nguồn thu đáng kể.

Chị Nguyễn Thị Diệu chăm sóc cây màu trồng trên bờ vuông. Ảnh: P.Đ

Năm qua (2012), toàn huyện Hồng Dân có hơn 250 chị em thoát nghèo từ các mô hình kinh tế (do phụ nữ làm chủ hộ), và dự đoán trong năm 2013 này, sẽ có hơn 174 chị thoát nghèo. Những mô hình kinh tế do Hội LHPN huyện phát động, ngoài việc giúp chị em phụ nữ thoát nghèo, tăng thu nhập còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. “Hội LHPN huyện luôn chủ động tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm do chị em làm ra để họ yên tâm sản xuất. Đồng thời, Hội còn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở các lớp đào tạo nghề cho phụ nữ, giúp chị em có việc làm ổn định, tăng thu nhập…” - bà Tô Thị Mỹ Thuận, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hồng Dân, cho biết. Hiệu quả từ các mô hình kinh tế mà Hội LHPN huyện Hồng Dân phát động đã góp phần không nhỏ trong công tác giảm nghèo ở địa phương, cũng như góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong làm kinh tế gia đình…

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.