Hội Khoa học lịch sử tỉnh: Tọa đàm “Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945”

Thứ Hai, 02/09/2013 | 08:36

(BL-XT) Nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2013), Hội Khoa học lịch sử tỉnh tổ chức buổi tọa đàm “Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945”.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Xuân Thưởng

Có 8 bài tham luận của các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã nêu bật ý nghĩa lịch sử và bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, làm nên thắng lợi vĩ đại trong Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945. Đây là thắng lợi vĩ đại và là một trong những trang sử chói lọi nhất trong lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Cách đây 68 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ chế độ phong kiến, đập tan xiềng xích áp bức bóc lột của chế độ thực dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Tổng kết buổi tọa đàm đã rút ra kết luận: Thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Bạc Liêu là kết quả của quá trình vận động liên tục của Đảng bộ từ khi Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập năm 1930 đến khi giành chính quyền về tay nhân dân. Là sự vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào hoàn cảnh, điều kiện thực tế của tỉnh. Đồng thời nói lên ý chí tự lực tự cường, chủ động nắm thời cơ, tập hợp quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; là bài học kinh nghiệm quý cho quá trình lãnh đạo kháng chiến chống đế quốc Mỹ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. Đây cũng là bài học có giá trị to lớn cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, của Bạc Liêu nói riêng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.