Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh: Thắt chặt tình hữu nghị, mở rộng hợp tác quốc tế
Với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, nhiệm kỳ qua (2013 - 2018), Hội Hữu nghị nhân dân các nước (HNNDCN) tỉnh đã từng bước phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Bạc Liêu với bạn bè thế giới. Việc thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác, kết nối, tiếp nhận nguồn tài trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân trên thế giới đã góp phần không nhỏ trên các lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Tăng cường đối ngoại nhân dân
Là cơ quan chuyên trách công tác đối ngoại nhân dân, Hội HNNDCN tỉnh đã thực hiện theo phương châm đa dạng hóa và đa phương hóa các hoạt động đối ngoại. Trong đó, bên cạnh hoạt động đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, thì hoạt động đối ngoại nhân dân luôn được Hội chú trọng. Xác định việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Bạc Liêu đến với bạn bè quốc tế là một nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, từ đó Hội HNNDCN tỉnh luôn bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết quốc tế, giao lưu hữu nghị, tăng cường các hoạt động tuyên truyền. Qua đó giúp bạn bè thế giới hiểu và có cách nhìn toàn diện về vùng đất và con người Bạc Liêu.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Minh Chiến (bên trái) trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội (do Hội HNNDCN tỉnh đề nghị). Ảnh: T.T
Từ đầu nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội HNNDCN đã được UBND tỉnh cho phép mở trang web tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh; và đầu năm 2017 ra mắt bản tin Hữu nghị nhân dân (1 số/quý) để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hoạt động của Hội. Qua đó, đã có hàng trăm tin, bài kết hợp với quảng bá hình ảnh thực hiện các chương trình, dự án trong hoạt động đối ngoại nhân dân, bao gồm hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh, những cá nhân và các tổ chức viện trợ cho Bạc Liêu thông qua các chương trình vận động từ Hội…
Nhiệm kỳ qua, Hội HNNDCN tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có chức năng đối ngoại của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị xã và thành phố triển khai các mặt công tác nhằm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân. Trong đó, ký kết quy chế phối hợp trong hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) theo Quyết định số 1133 của UBND tỉnh; thực hiện tốt Quyết định số 192 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tham dự một số sự kiện chính trị - đối ngoại, hoạt động giao lưu kinh tế - văn hóa, tham gia đoàn giao lưu hữu nghị Việt - Mỹ tại Hoa Kỳ (do tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức).
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội HNNDCN tỉnh đã thành lập một tổ chức thành viên là Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tỉnh và gần cuối nhiệm kỳ đã thành lập và tổ chức đại hội các Hội: Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Đây là cơ sở và điều kiện để Hội nâng lên thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Nhịp cầu vì cuộc sống cộng đồng
Công tác vận động viện trợ PCPNN là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. Với sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng, Hội HNNDCN tỉnh đã chủ động tiếp cận với các tổ chức PCPNN nhằm thiết lập mối quan hệ, mời gọi các tổ chức tham gia các dự án tại Bạc Liêu. Thời gian qua, các tổ chức như: Việt Nam Scholarship Foundation (VNSF); Action Aid Quốc tế tại Việt Nam (AAV); Espoir Pour Phu San (Pháp); Hội thánh Vine Yard (Mỹ); Nhóm Việt kiều Pháp (Nhóm VK); Nhóm xây cầu yêu thương H-T; và một số tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đã dần có sự gắn bó mật thiết với địa phương. Đồng thời trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội HNNDCN tỉnh chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi thông tin, vận động kiều bào hướng về quê hương. Các chương trình, dự án tập trung vào các lĩnh vực: hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp, hỗ trợ giáo dục và cấp học bổng, hỗ trợ người tàn tật và bệnh nhân nghèo, tăng cường năng lực làm kinh tế cho phụ nữ, hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…
Cầu bê-tông tại xã Phong Thạnh Tây (TX. Giá Rai) - một trong 35 cây cầu được Hội HNNDCN tỉnh vận động nhóm Việt kiều Pháp hỗ trợ xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.T
Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội đã vận động các tổ chức PCPNN tài trợ 8 chương trình, dự án với tổng trị giá trên 14,2 tỷ đồng, trong đó có 2 dự án được tài trợ dài hạn, nâng tổng số tiền vận động trong nhiệm kỳ là 26,5 tỷ đồng. Hiện có 12 tổ chức PCPNN được cấp giấy phép hoạt động tại tỉnh. Ngoài ra, Hội chú trọng tìm hiểu, khảo sát nhu cầu của từng địa phương, cơ sở, thậm chí là cả những hộ dân gặp khó khăn để có định hướng vận động hợp lý, thiết thực. Từ đó chủ động quan hệ tìm các đối tác là mạnh thường quân, người hảo tâm, các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong và ngoài nước để vận động xây 35 cây cầu giao thông nông thôn; cất 111 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho người nghèo; tổ chức 2 đợt mổ mắt miễn phí cho người nghèo; tặng 450 chiếc xe lăn cho người khuyết tật; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 973 lượt người nghèo…
Ngoài các hoạt động, dự án dành cho các hộ gia đình khó khăn, nhiệm kỳ qua, Hội HNNDCN tỉnh cùng các tổ chức PCPNN, doanh nghiệp, cá nhân còn tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh nghèo, tặng dụng cụ học tập; xây trường học, mua sắm trang thiết bị cho các trường; xây dựng các công trình nước sạch…
Ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội HNNDCN tỉnh, cho biết: “Thời gian qua, những tình cảm và sự quan tâm, chia sẻ đầy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân dành cho Hội, cho địa phương đã góp thêm nguồn lực cho Bạc Liêu trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác xóa đói giảm nghèo. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Đặc biệt, Hội sẽ chủ động đổi mới trong lĩnh vực truyền thông, bám chặt chủ trương, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước để cân nhắc thực hiện toàn diện và hài hòa giữa 3 mặt: chính trị, kinh tế và an ninh trên địa bàn tỉnh”.
Tuyết Thanh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới