Hội Chữ thập đỏ: Luôn sẵn sàng cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo

Thứ Sáu, 19/03/2021 | 14:54

Trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trong tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia ứng phó cũng như hỗ trợ khẩn cấp cho Nhân dân khi cần thiết.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh lọc nước lợ sang nước ngọt và cấp cho người dân ven biển TP. Bạc Liêu.

Huấn luyện các đội ứng phó thiên tai

Mùa khô 2020 - 2021 được dự báo sẽ có những tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Cho nên, Hội CTĐ tỉnh vừa xây dựng kế hoạch vận động Nhân dân tiết kiệm nước trong tiêu dùng mùa khô, chuẩn bị các điều kiện để hạn chế thiệt hại do triều cường, nắng hạn, mặn xâm nhập, sẵn sàng tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu gây ra. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của Hội CTĐ các cấp trong tỉnh năm 2021.

Cụ thể hóa nhiệm vụ này, dự kiến cuối tháng 3/2021, Ban điều hành dự án Hội CTĐ tỉnh sẽ mở lớp tập huấn sử dụng phần mềm KoBoToolbox cho Đội ứng phó thiên tai, thảm họa tỉnh (PRDT). Đây là một phần của dự án Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội CTĐ Việt Nam do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Các thành viên Đội PRDT được tìm hiểu, thực hành thu thập dữ liệu các hộ hưởng lợi khi thực hiện hoạt động cứu trợ của Hội CTĐ Việt Nam bằng điện thoại di động, xây dựng được bộ câu hỏi và quản lý dữ liệu sau khi thu thập trên phần mềm. Khi có thảm họa xảy ra, tỉnh sẽ kích hoạt phần mềm này.

Trước đó, Hội CTĐ đã tham mưu với UBND tỉnh kiện toàn Đội PRDT. Đây là đội hỗn hợp, có sự tham gia của Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, một số phòng chuyên môn về kinh tế của UBND cấp huyện. Còn đối với cấp xã, các đội ứng phó thiên tai, thảm họa (CRDT) cũng được kiện toàn, diễn tập theo quy định trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp.

Bà Nguyễn Phương Loan - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết, dự án nêu trên đang thực hiện giai đoạn III (giai đoạn cuối), kéo dài từ tháng 1/2020 - 6/2021 tại 5 xã, thị trấn của huyện Đông Hải. Các thành viên CRDT được trang bị kiến thức, huấn luyện diễn tập di dời dân, xử lý tình huống, nhất là sơ cấp cứu ban đầu. Mỗi đội CRDT được trang bị một bộ công cụ phòng, chống thiên tai trị giá 120 triệu đồng, gồm: máy phát điện dự phòng, máy phát Wifi, rựa cắt nhánh cây, dụng cụ cứu thương… Giáo viên, học sinh tiểu học ở thị trấn Gành Hào, các xã: Long Điền Đông, Long Điền Tây, An Phúc, Định Thành và Định Thành A cũng được học kỹ năng sơ cấp cứu, được tuyên truyền về phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Tặng bồn chứa nước cho người dân xã Long Điền (huyện Đông Hải). Ảnh: N.Q

Cứu trợ khẩn cấp Nhân dân khi cần

Hướng tới, Hội CTĐ tỉnh sẽ cùng ngành NN&PTNT đánh giá rủi ro thiên tai, dự kiến mức độ mặn xâm nhập để đưa ra đề xuất hỗ trợ với Trung ương. Vào mùa mưa bão, hai bên cũng sẽ phối hợp hướng dẫn dân chằng chéo nhà cửa, riêng Hội CTĐ cơ sở thì vận động lương thực, thực phẩm giúp dân. Ngoài ra, Quỹ Thiện tâm (thuộc Tập đoàn VinGroup) cũng đã cam kết tài trợ địa phương khắc phục hậu quả nếu có thiệt hại do thiên tai.

Bạc Liêu là một tỉnh chịu tác động trực tiếp, nặng nề của hiện tượng biến đổi khí hậu. Đơn cử như năm 2020, Bạc Liêu không xuất hiện mưa trái mùa, mặn xâm nhập sâu hơn và sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng một tháng, xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ ở các xã, phường ven biển… Trong bối cảnh đó, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, chủ động thực hiện ứng phó, cứu trợ khẩn cấp cho người bị thiệt hại. Đó là vận hành 3 máy lọc nước lợ thành nước ngọt cấp cho dân; tặng bồn chứa nước, bình lọc nước; khoan giếng nước; đặc biệt là hỗ trợ kịp thời số tiền 450 triệu đồng cho 155 hộ dân ở 2 xã (Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) trồng hoa màu bị thiệt hại.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh đề nghị Hội CTĐ các cấp cần tham mưu, đề xuất tích cực, hợp lý với cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp về các vấn đề có liên quan đến công tác Hội CTĐ, chú trọng hoạt động cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo và hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Đồng thời yêu cầu Hội CTĐ phối hợp với ngành NN&PTNT và một số ngành có liên quan nắm sát nhu cầu, cũng như có phương án vận động, hỗ trợ vốn, phương tiện cho các hộ sản xuất - kinh doanh, nhằm giúp hộ bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh và hạn hán, mặn xâm nhập cải thiện đời sống, góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương.

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.