Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Những mô hình thiết thực và hiệu quả

Thứ Tư, 19/02/2014 | 16:16

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, hơn 2 năm qua các ngành, đoàn thể ở các địa phương trong tỉnh đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo nên các phong trào thi đua, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển…

Nhiều mô hình hiệu quả

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã phát động thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, theo chủ đề của tỉnh từng năm. Thông qua đó, các cấp Hội đã đăng ký nhiều công trình, phần việc và triển khai thực hiện có hiệu quả. Điển hình như phong trào phụ nữ thực hành tiết kiệm, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế vươn lên giảm nghèo bền vững của Hội Phụ nữ thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi). Có 25 tổ phụ nữ tiết kiệm được thành lập với 276 thành viên tham gia, trung bình mỗi tổ hàng tháng hùn vốn tiết kiệm được từ 21 - 27 triệu đồng, giúp hội viên có đồng vốn sản xuất, mua bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó còn có các mô hình, câu lạc bộ như: Nhà nhà treo ảnh Bác, Phụ nữ với an toàn giao thông… Thông qua các câu lạc bộ này, từng thành viên ngày càng nâng cao ý thức cũng như tích cực tham gia vào việc vận động, tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình cùng nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông.

Nhân dân ấp Bàu Sen (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) dự lễ công nhận 100% hộ dân trong ấp thực hiện treo ảnh Bác nơi trang trọng trong nhà. Ảnh: X.T

Phong trào thực hành tiết kiệm trong học tập và làm theo gương Bác cũng được phát động rộng khắp, được đông đảo hội viên Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện Hồng Dân đăng ký thực hiện. Cụ thể như, Hội Cựu chiến binh với mô hình tiết kiệm chi phí, hỗ trợ nhau trong sản xuất; Hội Nông dân với mô hình vận động hội viên tận dụng đất bờ vuông, đất xung quanh nhà để trồng rau màu, vừa cải thiện bữa ăn hàng ngày, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình; Hội Phụ nữ với mô hình vận động 100% hội viên thực hiện tiết kiệm điện bằng việc sử dụng bóng đèn compact; nuôi heo đất…

Tạo sức lan tỏa trong cộng đồng

Qua hơn 2 năm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã Hưng Phú (huyện Phước Long) đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực. Từ năm 2012 đến nay, ngoài việc thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa, nhân dân còn tích cực hiến đất, đóng góp ngày công lao động xây dựng trên 48km lộ, 9 nhà văn hóa ấp… Do vậy, đến nay xã không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo, hệ thống giao thông nông thôn ấp liền ấp, góp phần thực hiện được 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, bên cạnh việc phân công đảng viên đỡ đầu hộ nghèo thì việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tiết kiệm, tương trợ giúp đỡ, xây dựng mối đoàn kết trong các dòng tộc và nhân dân luôn được lãnh đạo xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) đặc biệt quan tâm. Từng cơ quan, đoàn thể xã đều xây dựng mô hình học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng những việc làm thiết thực. Cụ thể như, cán bộ bộ phận Một cửa UBND xã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, làm việc với phương châm “hết việc chứ không hết giờ”, ân cần niềm nở với người dân trong giải quyết công việc. Mặt trận và Công an xã phối hợp thực hiện xây dựng mô hình Tổ dòng tộc tự quản, vận động từng hộ dân đăng ký thực hiện không tham gia vào các tệ nạn xã hội, gia đình an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hội Phụ nữ xã thực hiện mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường bằng việc xách giỏ đi chợ thay cho dùng túi nylon; mô hình Hũ gạo tình thương, Tiết kiệm gây quỹ Hội để góp vốn, góp gạo hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo lúc khó khăn…

Có thể nói, tính hiệu quả, thiết thực từ các mô hình trên của các địa phương trong thời gian qua đã góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực tế, gần gũi với cuộc sống, trở thành những công việc thường xuyên của cán bộ và quần chúng nhân dân.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.