Hoàn tất đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở

Thứ Sáu, 17/04/2015 | 14:08

Đến thời điểm này, việc tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh đã hoàn tất. Có 27/343 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng được chọn tổ chức đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ (BTV), bí thư, phó bí thư đều có sự chuẩn bị khá tốt. Hầu hết các đại hội điểm, thí điểm đều diễn ra đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và cơ cấu nhân sự…

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 1 (TP. Bạc Liêu) lần XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: T.T

Sự chuẩn bị kỹ càng

Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiều đổi mới, do đó công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội được các TCCS đảng thực hiện khá chu đáo. Các đảng ủy cơ sở đã xây dựng đề án và phương án nhân sự cấp ủy, BTV, bí thư, phó bí thư cấp ủy; tổ chức hội nghị thảo luận, thống nhất về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, biểu quyết bằng phiếu kín danh sách các đồng chí dự kiến tham gia cấp ủy, BTV khóa mới... Danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành, BTV bảo đảm có số dư 10 - 15% theo quy định. Nhìn chung, quy trình nhân sự thực hiện đúng hướng dẫn.

Trong công tác chuẩn bị văn kiện, các đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm đã thành lập tiểu ban văn kiện do đồng chí phó bí thư thường trực, hoặc thường trực đảng ủy làm trưởng tiểu ban, giúp cấp ủy xây dựng dự thảo báo cáo trình đại hội. Báo cáo được đảng ủy thảo luận, sửa đổi, bổ sung từ 2 - 3 lần. Sau đó, dự thảo được gửi đến các chi bộ để tham gia đóng góp ý kiến, đồng thời lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành huyện và các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, báo cáo chính trị trình tại đại hội cơ bản có chất lượng, đánh giá đúng những kết quả của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những thiếu sót khuyết điểm và nguyên nhân; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới, phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự được căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ và quy hoạch cán bộ; có tổ chức lấy ý kiến của các chi bộ, đại diện MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Do đó, khi đưa ra đại hội, hầu hết các chức danh chủ chốt đều được bầu đúng với dự kiến của cấp ủy và bầu một lần là xong, còn với đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư thì tỷ lệ bầu đạt khá cao (trên 90%). Đây là một trong những thành công lớn nhất của các đại hội điểm, thí điểm.

Đại hội sau phải tốt hơn

Một đại hội được xem là thành công phải đạt nhiều tiêu chí, như: công tác chuẩn bị, tổ chức, nội dung đại hội... Để đạt được điều này, khi đại hội, các đảng bộ không thể coi nhẹ bất cứ khâu nào. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiến hành đại hội điểm và thí điểm vẫn còn một số vấn đề cần được khắc phục ở các đại hội tổ chức sau.

Ở khâu kiểm phiếu có nơi lúng túng do cán bộ chuyên môn chưa nắm chắc kỹ thuật khiến thời gian đại hội kéo dài. Theo quy định mới thì cơ cấu Ban chấp hành từ 21% giảm xuống 15%, phải có cơ cấu mới, cơ cấu trẻ, tỷ lệ nữ… đảm bảo theo quy định thì nhiều địa phương chưa có sự chuẩn bị, tạo nguồn dài hơi nên nhiều tiêu chí nhân sự không đạt, đặc biệt là tiêu chí độ tuổi và cơ cấu tỷ lệ nữ. Bên cạnh đó, khâu đóng góp dự thảo văn kiện Trung ương, cấp trên cũng chưa được sâu sắc, ít ý kiến đóng góp…

“Đại hội điểm đảng bộ cơ sở là để rút kinh nghiệm, học tập cách thức tổ chức đại hội. Do đó, sau khi kết thúc đại hội điểm ở đơn vị nào đều được tổ chức rút kinh nghiệm tại chỗ, đồng thời phát ngay văn bản mẫu hoàn chỉnh cho đại diện các đơn vị tham dự. Tuy nhiên, lưu ý các đơn vị không phải bê nguyên kịch bản chương trình mà phải căn cứ vào điều kiện thực tiễn để tổ chức đại hội đảng bộ ở đơn vị mình bảo đảm chất lượng, chương trình đề ra, đại hội tổ chức sau phải tốt hơn đại hội điểm. Tính đến thời điểm này, có gần 70/343 TCCS đảng đã hoàn thành đại hội. Dự kiến đảng bộ cơ sở sẽ hoàn tất đại hội trong tháng 5/2015…”, đồng chí Dương Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.