Hiệu quả từ những mô hình học tập và làm theo gương Bác

Thứ Hai, 18/05/2015 | 15:32

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo một cách nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú. Từ đó tạo sự thay đổi lớn trong nhận thức, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Công an TP. Bạc Liêu trao vốn cho hộ nghèo xã Vĩnh Trạch Đông. Ảnh: T.T

Ban hành và thực hiện quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể các xã, thị trấn”, Đảng bộ thị trấn Gành Hào đã duy trì sinh hoạt kể chuyện, bàn luận về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng tháng theo hướng ngắn gọn, gắn với công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị… Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nêu cao ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên thị trấn. Để việc học tập thật sự gắn với thực tiễn, Đảng bộ thị trấn yêu cầu mỗi chi bộ phải đăng ký công trình, phần việc riêng, mỗi chi bộ nhận đỡ đầu 1 hộ nghèo; thực hiện vận động nhân dân góp sức xây dựng 2 tuyến đường của thị trấn để chào mừng Đại hội Đảng các cấp… “Để các buổi sinh hoạt chuyên đề học tập luôn sinh động mới mẻ, Đảng ủy thị trấn đã giao luân phiên 3 chi bộ mỗi tháng cùng biên soạn kịch bản, nội dung, tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên người tham gia bình phẩm, cho phép sự trợ giúp của đồng đội, tổ chức văn nghệ xen kẽ nhằm tạo cho buổi sinh hoạt sôi nổi và mang lại hiệu quả cao”, đồng chí Tô Minh Đương - Bí thư Đảng ủy thị trấn Gành Hào cho biết.

Thấm nhuần bài học từ Bác: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, Công an TP. Bạc Liêu đã luôn duy trì tốt phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc gắn với việc Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Công tác chuyên môn của công an rất cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó những thông tin do nhân dân cung cấp rất quan trọng. Bác đã từng dạy: “Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay chân. Nếu biết dựa vào dân thì việc gì cũng xong”. Và chỉ nghe dân nói, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của dân thì cán bộ, chiến sĩ công an mới có thể giải thích, thuyết phục và vận động được người dân nghe, dân hiểu. Cũng chính từ những bài học trên, Công an TP. Bạc Liêu đã thật sự có được những thành công đáng khích lệ trong công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, ngăn ngừa sự hình thành các tổ chức, băng nhóm, đường dây tội phạm; tác hại của game online trong trường học… Không chỉ tổ chức trên 2.000 cuộc họp dân tại địa bàn dân cư, mà cán bộ, chiến sĩ công an còn phối hợp tuyên truyền giáo dục cho các trường học 22 đợt với hơn 12.000 lượt học sinh tham dự. Và với quyết tâm “làm dân tin”, các chiến sĩ công an thành phố đã nỗ lực rất lớn, luôn làm việc với tinh thần “hết giờ chứ không hết việc” đã tạo được niềm tin trong dân khi liên tục phá nhiều vụ án kinh tế, ma túy, hình sự… Ngoài ra, trong các lĩnh vực như: Đăng ký hộ khẩu, làm các thủ tục hành chính... đều được tranh thủ rút ngắn thời gian, tránh phiền hà cho dân. Và để gần dân, cán bộ, chiến sĩ công an thành phố cũng đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp dân với tổng số tiền quyên góp vận động hơn 2 tỷ đồng, 25 tấn gạo để xây dựng 14 căn nhà tình thương, đồng đội và tình nghĩa, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và đỡ đầu 122 hộ nghèo…

Việc cụ thể hóa nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị mình chính là giải pháp quan trọng để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành bài học gắn với thực tế. Từ đó, trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu như: Phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở Đảng bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu; mô hình “Tiết kiệm” ở Đảng bộ huyện Giá Rai; mô hình “Thắp sáng đường quê” ở huyện Hồng Dân; “Xây dựng giao thông nông thôn” ở Hội Cựu chiến binh xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải); mô hình “Hũ gạo tình thương” của Hội Phụ nữ các cấp…

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.