Hiệu quả từ công tác thi đua, khen thưởng

Thứ Hai, 10/03/2014 | 19:11

Được xem là đòn bẩy để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của tỉnh không ngừng được nâng cao. Với nhiều hình thức thiết thực, cụ thể, Bạc Liêu đã nhiều năm liền giành được thứ hạng cao trong phong trào thi đua Cụm các tỉnh Tây Nam bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Lê Thị Ái Nam (người thứ ba từ phải sang) ký kết thi đua Cụm các tỉnh Tây Nam bộ năm 2014. Ảnh: H.L

Với số điểm trung bình 957.11, một lần nữa Bạc Liêu lại được xếp hạng Nhất trong phong trào thi đua Cụm các tỉnh Tây Nam bộ năm 2013. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bạc Liêu dẫn đầu trong phong trào thi đua Cụm.

Bằng sự quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, năm qua tỉnh đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Cụ thể là tổng GDP ước đạt 11.972 tỷ đồng (tăng 12,02% so với năm 2012). Mặc dù, năm 2013 sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định nhưng nhờ sự quan tâm, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất mà tổng sản lượng lúa của tỉnh là 990.500 tấn (đạt 101,59%). Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng tăng khá, tổng mức lưu chuyển hàng hóa ước đạt 28.485 tỷ đồng (tăng 25,2% so với cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu 377 USD (đạt 104,72%). Bên cạnh đó, việc chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; các chế độ chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân cũng được quan tâm, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh không ngừng được nâng lên… Theo đó, công tác thi đua năm qua của tỉnh tiếp tục đạt hiệu quả cao. Phong trào thi đua của các cấp, các ngành ngày càng được nâng lên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển.

Cùng với phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng có nhiều đổi mới, việc lựa chọn các tập thể, cá nhân để khen thưởng bảo đảm tính công bằng, dân chủ, khách quan và chính xác. Các hình thức khen thưởng đảm bảo đúng tiêu chuẩn và đúng quy trình theo quy định của Luật TĐKT. Qua đó, góp phần phát huy tính tích cực, động viên, khích lệ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Để duy trì và phát huy kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai, tập huấn về Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn mới về công tác TĐKT cho đội ngũ làm công tác TĐKT. Song song đó, phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên biểu dương gương người tốt - việc tốt, các phong trào, mô hình thi đua có hiệu quả thiết thực; đặc biệt là kịp thời khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích cao cấp quốc gia, quốc tế và trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội…” - ông Tạ Hoàng Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT tỉnh, cho biết.

Không chỉ là tiền đề, động lực để tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí của mình trong phong trào thi đua Cụm các tỉnh Tây Nam bộ mà quan trọng hơn, từ kết quả này còn góp phần hoàn thành các mục tiêu chính trị của tỉnh.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.