Giám sát: Dấu ấn mới

Thứ Sáu, 26/09/2014 | 09:56

Năm 2014 là năm đầu tiên Hiến pháp 2013 đi vào cuộc sống, cũng là năm đầu tiên thực hiện Quy chế Giám sát - Phản biện của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đó cũng chính là vinh dự và trách nhiệm của Mặt trận với dân, với Đảng. Trách nhiệm nặng nề ấy đang được những người làm công tác Mặt trận cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực, góp phần tạo nên những dấu ấn mới cho một nhiệm kỳ mới.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam được đưa vào văn kiện Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, là thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Ngay sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp 2013, Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” cùng “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”, MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các tổ chức thành viên, phối hợp với các cơ quan bộ, ban ngành triển khai thực hiện 5 nội dung giám sát ở cấp quốc gia: Giám sát tổng rà soát chính sách đối với người có công, giám sát việc đầu vào đối với vật tư nông nghiệp, giám sát đối với các phòng khám, bệnh viện tư, việc đóng bảo hiểm xã hội, việc thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ… và trong năm 2015, dự kiến cùng Chính phủ có hướng dẫn thực hiện giám sát việc khiếu nại tố cáo ở cơ sở. Đây đều là những việc rất mới và vừa qua các đoàn thể, ban ngành đã phối hợp chặt chẽ cùng Mặt trận tiến hành triển khai.

Ngay từ tháng 4/2014, MTTQ Việt Nam và Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành việc tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014 - 2015). Chính sách đối với người có công với cách mạng luôn là một chính sách đặc biệt, thể hiện rõ trách nhiệm và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với sự hy sinh xương máu của biết bao người. Nhưng phải sau hàng chục năm, lần đầu tiên việc tổng rà soát chính sách cho người có công với cách mạng mới được thực hiện.

Cho đến thời điểm này, đã có 43/63 tỉnh, thành phố báo cáo về tiến độ công việc. Mặt trận và Sở LĐ-TB&XH các tỉnh đã chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thành lập các Ban chỉ đạo ở các cấp và Tổ rà soát tại cộng đồng dân cư theo quy định. Người dân đồng thuận vì chưa khi nào việc tổng rà soát chính sách cho người có công được thực hiện, bởi lâu nay xung quanh việc thực hiện chính sách đã bộc lộ nhiều thiếu sót cũng như bất cập mà giá trị ưu việt của những chính sách đã được ban hành chưa thể nào với tới…

Có thể nói, thời gian qua MTTQ Việt Nam làm khá tốt chức năng phản biện. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa cao. Giám sát và phản biện xã hội là trách nhiệm của MTTQ và tổ chức đoàn thể đối với dân, với Đảng. Đảng là thành viên lãnh đạo của Mặt trận, Đảng cần tạo mọi điều kiện để Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ lịch sử: đưa giám sát và phản biện xã hội vào cuộc sống, trở thành một nếp sinh hoạt thường xuyên ở mọi nơi trong cả nước.

T.K (TH)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.