Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Giảm nghèo, càng ngày càng khó!
Việc giảm hơn 7.400 hộ nghèo trong năm 2014 là một nhiệm vụ hết sức khó khăn của các địa phương, nhất là khi công tác giảm nghèo đang bước vào giai đoạn “nước rút” như hiện nay…
Khó khăn, bởi theo quy luật, càng gần cuối chương trình giảm nghèo giai đoạn 5 năm thì số hộ nghèo cần được giảm nghèo đều có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Thiếu vốn, đất sản xuất, khó khăn về nhà ở, thiếu cả sức lao động, những hộ nghèo này cứ loay hoay với vòng luẩn quẩn “thoát nghèo rồi lại tái nghèo”. Có những hộ gần như không còn con đường thoát nghèo (người cao tuổi không có sức lao động), chỉ còn trông chờ vào chính sách bảo trợ xã hội của Nhà nước. Không thể phủ nhận hiệu quả của phong trào ban ngành, đảng viên đỡ đầu hộ nghèo trong các năm qua. Nhưng những cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện hay đảng viên được phân công đỡ đầu, hỗ trợ chỉ giúp được một số vốn ban đầu cũng như những định hướng làm ăn trước mắt chứ thật sự khó đảm bảo hiệu quả lâu dài.
Nhưng giảm nghèo ngày càng khó không chỉ vì bản thân hộ nghèo mà còn do các nguồn lực xã hội tiếp sức cho công tác giảm nghèo cũng ngày càng khó khăn hơn. Nhiều đồng chí lãnh đạo địa phương cho biết, việc vận động doanh nghiệp trong và ngoài huyện, thành phố, ngoài tỉnh bây giờ không còn hữu hiệu như trước nữa. Nhiều doanh nghiệp lớn “được” vận động đóng góp quỹ An sinh xã hội nhiều đến mức “ngán” đón tiếp các địa phương. Ngược lại, địa phương cũng ngại đến vận động, nhất là khi doanh nghiệp còn đang phải vất vả để tồn tại trong thời buổi khó khăn như hiện nay.
Khó lại gặp khó, công tác giảm nghèo đến giai đoạn “nước rút” này quả thật có quá nhiều nút thắt để gỡ trong khi nguồn lực thì có hạn. Cho nên sẽ không quá ngạc nhiên nếu có nơi chạy theo thành tích, cho thoát nghèo những hộ chưa đủ điều kiện hoặc gom tất cả các nguồn hỗ trợ hộ nghèo vào quỹ An sinh xã hội để cho đủ… chỉ tiêu! Những cách đối phó này chỉ đảm bảo cho kết quả công tác giảm nghèo và vận động quỹ An sinh xã hội đạt yêu cầu trên… báo cáo. Trong khi đó, khó khăn trên thực tế vẫn còn đó và bài toán giảm nghèo vẫn sẽ “ngày càng khó”.
Lâm Anh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới