Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Đừng bỏ quên công tác tuyên truyền cổ động trực quan
Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ đã bước đến đài quang vinh khi được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bằng công nhận cũng đã được đón bằng một buổi lễ đầy trang trọng diễn ra tại TP. HCM vào ngày 11/2 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo cán bộ, nhân dân, nghệ nhân, tài tử trong cả nước…
Và sắp tới, Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 sẽ mang đến cho du khách gần xa một không gian và thời gian sống trọn với loại hình nghệ thuật độc đáo này của Nam bộ. Bạc Liêu đang tất bật cho công tác chuẩn bị nhằm tổ chức một lễ hội thành công nhất trong khả năng của tỉnh. Trong đó, công tác tuyên truyền được đặt ở vị trí hàng đầu nhằm giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Festival để có sự hưởng ứng nhiệt tình, tích cực nhất và cùng chung tay với tỉnh từ khâu chuẩn bị tới tổ chức. Lãnh đạo Thành ủy TP. Bạc Liêu cũng vừa giao cho cán bộ dân vận thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về Festival. Tuy nhiên, trên thực tế, về mặt trực quan sinh động, công tác tuyên truyền chiều rộng vẫn chưa để lại dấu ấn đậm nét, mặc dù các cấp, các ngành đã có nhiều động thái đẩy mạnh hoạt động này.
Ở cửa ngõ vào thành phố, ở các điểm giao lộ, các vòng xoay lớn trong TP. Bạc Liêu, các khu du lịch, nơi dễ dàng thu hút sự chú ý của du khách, vẫn còn quá ít những ảnh, vật trang trí giới thiệu về Festival. Cho nên không ít du khách, thậm chí là người dân ở các địa phương trong tỉnh vẫn còn bất ngờ khi biết rằng tháng 4/2014, Bạc Liêu sẽ có một sự kiện hấp dẫn và thú vị như vậy. Có thể lần đầu tổ chức một Festival mang tầm quốc gia, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng rõ ràng để lỡ việc tuyên truyền, quảng bá những hình ảnh trực quan sinh động bắt mắt và tạo sự ấn tượng đến du khách trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua là rất đáng tiếc.
Trước đây, khi đến Hậu Giang trong dịp Festival Lúa gạo hay có dịp đi ngang tỉnh bạn Sóc Trăng trước khi tổ chức Festival Đua ghe ngo, chúng tôi đều rất ấn tượng trước những hình ảnh tuyên truyền cổ động trực quan sinh động. Đồng hồ đếm ngược, biểu tượng của lễ hội… được trang trí đậm nét ở những điểm “bắt mắt” du khách nhất dù chỉ là đi qua. Sự thành công của việc tổ chức lễ hội của các tỉnh bạn có lẽ phần lớn cũng đến từ công tác tuyên truyền hiệu quả như thế.
Trong hàng tá công việc cần phải làm từ nay đến ngày khai mạc Festival, xin hãy nhớ luôn đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu. Bởi nếu chúng ta có tổ chức tốt đến đâu mà ít người biết tới thì cũng không mang đến thành công như mong đợi.
N.L
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới