Đổi thay ở vùng căn cứ kháng chiến Ninh Thạnh Lợi

Thứ Hai, 29/04/2013 | 20:28

Trong những năm chống Mỹ cứu nước, xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) là vùng căn cứ kháng chiến, nhân dân nơi đây một lòng theo Đảng, ra sức nuôi dưỡng, che giấu cán bộ và chiến sĩ cách mạng. Sau 38 năm hòa bình chung tay xây dựng quê hương, cảnh một vùng quê nghèo khó đang lùi dần, thay vào đó là niềm vui no ấm.

Trở lại xã Ninh Thạnh Lợi vào những ngày tháng Tư lịch sử này, câu chuyện đầu tiên chúng tôi được nghe những du kích năm xưa kể là về một thời chiến tranh đầy hy sinh gian khổ, về những kỷ niệm khó quên của một thời theo Đảng, theo cách mạng đấu tranh giữ đất, bám làng.

Một góc nông thôn mới xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân).
Ảnh: X.T

Trong những năm tháng chiến tranh, Ninh Thạnh Lợi là vùng căn cứ địa cách mạng. Biết bao trận đánh chống càn của quân và dân ta đã làm cho giặc dù mạnh hơn ta hàng chục lần vẫn phải hoang mang khiếp sợ và gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề. Cũng chính vì vậy mà Ninh Thạnh Lợi là nơi phải gánh chịu nhiều hậu quả từ bom đạn của kẻ thù. Từng mét đất nơi đây đều mang trong mình dấu tích của chiến tranh. Rừng tràm, dừa nước khô héo, rũ lá úa vàng do chất độc hóa học. Dù vậy, giặc vẫn không thể một lần bình định, đàn áp và làm nao núng lòng yêu nước cùng ý chí quyết tâm chiến thắng kẻ thù, giành độc lập, thống nhất đất nước của người dân nơi đây. Và Ninh Thạnh Lợi anh hùng, địa danh đã đi vào lịch sử của Đảng bộ và quân dân Bạc Liêu để các thế hệ hôm nay và mai sau luôn tự hào và trân trọng.

Phát huy truyền thống cách mạng, ngay sau ngày giải phóng thống nhất đất nước, Đảng bộ và nhân dân Ninh Thạnh Lợi đã chung sức, đoàn kết một lòng khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ông Lê Hoàng Phi, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi, cho biết: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Ninh Thạnh Lợi ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Theo đó, các tuyến đường giao thông từ huyện xuống xã, từ xã xuống các ấp đều được bê-tông hóa; hệ thống các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được xây dựng khang trang; trạm y tế được xây dựng kiên cố… đáp ứng nhu cầu đi lại, học tập và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Ngoài cây lúa, con tôm là chủ lực thì các loại cây trồng, vật nuôi khác cũng được bà con nhân dân nơi đây đưa vào sản xuất theo chủ trương đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Đến nay, hầu hết diện tích đất nuôi tôm với 6.247ha được chuyển sang mô hình tôm - lúa đạt hiệu quả, từ đó góp phần đưa kinh tế của xã ngày càng phát triển… Kinh tế phát triển, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt hơn, an ninh trật tự ổn định, người dân tích cực tham gia tốt các phong trào của địa phương. Toàn xã hiện có gần 90% số hộ dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% hộ dân có điện sử dụng và có phương tiện nghe nhìn, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 40% xuống còn 19%...

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã hưởng ứng tích cực, tham gia vào việc hiến đất làm đường theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Ven theo những con đường quê mới là những hàng cột điện bê-tông thẳng tắp, mang theo nguồn điện thắp sáng phục vụ đến từng hộ dân trong xã. Những cánh đồng vùng bưng biền ngày nào, giờ đây đang thay da đổi thịt, nhà cửa đã mọc lên san sát. Các tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi được chuyển giao cho nông dân, nhờ vậy năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi tăng cao, nhiều hộ đã ổn định cuộc sống và vươn lên khá giả.

Ninh Thạnh Lợi giờ đây như đang khoác trên mình chiếc áo mới. Niềm vui no ấm đang ngập tràn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đưa vùng quê này phát triển ngang tầm với truyền thống vẻ vang của vùng đất anh hùng.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.