Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Đoàn ĐBQH tỉnh: Xứng đáng với niềm tin của cử tri
Từ ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946), Quốc hội Việt Nam đã trải qua 70 năm thực hiện sứ mệnh của một cơ quan dân cử trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thay mặt nhân dân giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Trong 70 năm của Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bạc Liêu đã có những đóng góp nhất định bằng tinh thần trách nhiệm cao với tỉnh và với cử tri.
Quang cảnh Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri là cán bộ, công nhân viên chức, lao động. Ảnh: M.Đ
CHUNG TAY VÌ ĐỊA PHƯƠNG
Ông Trương Minh Chiến, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhận định: “Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, Minh Hải qua 13 khóa trong suốt chặng đường 70 năm (từ 1946 - 2016) đã góp phần quan trọng hình thành các chủ trương, chính sách lớn có liên quan đến quốc kế dân sinh, quyết định về ngân sách quốc gia, về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, về chính sách đối ngoại… Các ĐBQH đã góp phần cùng Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao trong quá trình thực hiện Hiến pháp và pháp luật, giám sát sự chỉ đạo điều hành của bộ máy Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội”. Đó là những đóng góp quan trọng nhất của Đoàn ĐBQH và đại biểu Quốc hội qua các khóa. Nhưng bên cạnh đó, có những kết quả tích cực mà Đoàn ĐBQH mang đến cho tỉnh không phải ai cũng biết. Bà Võ Thị Hồng Thoại, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cho biết “Thực hiện vai trò cầu nối giữa tỉnh với Trung ương, trước kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đều tổ chức làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành để thông tin tình hình kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan thẩm quyền địa phương giải quyết, đồng thời ghi nhận, đề nghị, kiến nghị của tỉnh đối với Trung ương. Ngoài ra, đại biểu Quốc hội tỉnh còn tranh thủ vận động đóng góp an sinh xã hội bên lề mỗi kỳ họp”. “Chiếc cầu nối” này đã mang về cho tỉnh nhiều hỗ trợ quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội như vốn thực hiện các công trình cấp bách: Dự án phân ranh mặn - ngọt vùng Bắc Quốc lộ 1A; chống sạt lở sông Bạc Liêu, huyện Hồng Dân, Phước Long; đê biển; di dân, tái định cư của hộ dân sinh sống khu vực rừng ven biển; kinh phí hỗ trợ khắc phục ngập úng, khô hạn xâm nhập mặn; đầu tư điện cho đồng bào dân tộc Khmer; hỗ trợ kinh phí khắc phục giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kinh phí hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng gặp hoàn cảnh khó khăn…
HẾT LÒNG VỚI CỬ TRI
Sự gắn bó với cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng chặt chẽ hơn thông qua công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội. Không chỉ tổ chức đều đặn việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, địa bàn tiếp xúc cử tri của các ĐBQH tại tỉnh cũng được luân chuyển để đại biểu được gặp gỡ tiếp xúc cử tri toàn tỉnh. Với việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp, công tác tiếp xúc cử tri ngày càng nâng cao về chất lượng, số lượng tham dự mỗi điểm 80 - 100 cử tri, có những cuộc hơn 100 cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có trên 110 lượt công dân tìm đến những buổi tiếp công dân do Đoàn ĐBQH phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức để phản ánh những bức xúc, những vấn đề liên quan đến pháp luật. Ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết: “Sự phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với HĐND tỉnh thời gian qua có nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong việc ghi nhận, tiếp nhận ý kiến của cử tri. Những ý kiến cử tri gửi đến hai cơ quan dân cử Trung ương và địa phương đều được phân loại và bổ sung cho nhau, giúp chúng tôi nắm được tâm tư, nguyện vọng của cử tri”.
Cũng với mục tiêu phục vụ cho tỉnh, phục vụ cho đời sống của cử tri, trong mỗi kỳ họp ĐBQH đều tất bật với việc vận động an sinh xã hội thông qua rất nhiều hoạt động kết nối đến các công ty lớn, các mạnh thường quân… Kết quả vận động an sinh xã hội đã được dùng để xây dựng trường tiểu học, thư viện, trạm y tế xã; cầu, đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, người có công và người nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Chú Trần Hoàng Vũ (cử tri khóm 4, phường 7, TP. Bạc Liêu), người thường tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh, nhận định: “Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần làm việc có trách nhiệm cao của các vị ĐBQH. Không chỉ ghi nhận, giải đáp, các vị còn giải quyết được nhiều ý kiến bức xúc của cử tri, xứng đáng là nơi để chúng tôi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng”. Đó cũng chính là hiệu quả được mong đợi nhất trong hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua.
LÂM ANH
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới