Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Di chúc Bác Hồ - nền tảng vững chắc cho con đường XHCN ở Việt Nam
Gần 45 năm qua, bản Di chúc lịch sử thiêng liêng, bất hủ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn luôn tỏa sáng, soi đường dẫn lối cho cách mạng Việt Nam. Là tài sản tinh thần vô giá, bản Di chúc là sự kết tinh giá trị nền tảng bền vững, cách mạng và khoa học của con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.
![]() |
Bìa quyển sách Bác Hồ viết Di chúc của tác giả Vũ Kỳ do NXB Trẻ ấn hành. Ảnh: T.L |
![]() |
Bản di chúc của Bác Hồ viết bằng chất liệu lá thốt nốt lớn nhất có kích thước 1,18m, cao 2,5m do nghệ nhân Võ Văn Tạng (người Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) thực hiện. Ảnh: T.L |
Một là, vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh quan niệm lịch sử xã hội loài người là một quá trình lịch sử tự nhiên của sự thay thế lần lượt các phương thức sản xuất ngày càng cao hơn về chất. Nếu chế độ tư bản chủ nghĩa tất yếu ra đời từ chế độ phong kiến thì chủ nghĩa tư bản cũng tất yếu mở đường cho sự ra đời của chế độ XHCN. Bởi vậy, tiến lên CNXH là quy luật vận động khách quan của lịch sử, là con đường chung của các dân tộc, không ai ngăn cản được. Kết luận này của Hồ Chí Minh hoàn toàn tuân thủ các nguyên lý của học thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội.
Hai là, từ một nước thuộc địa, nông nghiệp lạc hậu đi lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin để xác định con đường cách mạng không ngừng kiểu Việt Nam, con đường từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên CNXH, trong đó độc lập dân tộc là mục tiêu mở lối để đi đến CNXH và chủ nghĩa cộng sản.
Ba là, không tán thành con đường cứu nước của các nhà yêu nước đương thời trong các phong trào yêu nước, Hồ Chí Minh đã tự tìm cho mình một hướng đi mới sang phương Tây để tìm chọn cho dân tộc Việt Nam con đường mới. Từ khảo sát thực tiễn đã dẫn Hồ Chí Minh đi đến kết luận rằng, cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga - con đường XHCN.
Bốn là, việc đánh giá đúng và chọn Cách mạng tháng Mười Nga làm hình mẫu chứng tỏ Hồ Chí Minh đã nhận thức rất rõ quy luật (xu thế) vận động của thời đại: Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi thế giới. Đây cũng là cơ sở khách quan cho chúng ta nhận thức đúng và tạo niềm tin cho nhân dân Việt Nam đối với con đường XHCN mà Hồ Chí Minh đã chọn.
Bên cạnh đó, Di chúc còn thể hiện sự kiên định suốt cuộc đời Hồ Chí Minh mong muốn đưa dân tộc Việt Nam tiến lên CNXH và để lại nền tảng định hướng đúng đắn cho cách mạng Việt Nam phát triển thắng lợi sau khi Người qua đời.
Trong quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng ta, Hồ Chí Minh đã viết nhiều bài báo để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng vô sản. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Người đã chỉ rõ mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của cách mạng vô sản ở Việt Nam, đưa dân tộc ta lên CNXH, chủ nghĩa cộng sản.
Có nhiều mục tiêu được đề ra trong quá trình tiến lên CNXH, trong đó, mục tiêu xóa đói giảm nghèo được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Xét về kết quả và xu hướng thì công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam đạt được những thành tựu ấn tượng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) đã tổ chức sự kiện đặc biệt “Công nhận thành tích nổi bật trong đấu tranh xóa đói giảm nghèo” cho 38 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Nếu cách đây 20 năm, khi vừa mới cơ bản thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, nước ta có quá nửa tổng số hộ sống dưới mức nghèo khổ (58,2%), trong đó có tỷ lệ không nhỏ là đói, thì sau hai thập kỷ, cả nước chỉ còn khoảng hơn 10%, hầu như không còn hộ đói. Nước ta là nước nông nghiệp, gần 80% dân số sống ở vùng nông thôn, việc giảm hộ nghèo ở nông thôn là rất có ý nghĩa.
Chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 39 năm ngày chiến thắng miền Nam, thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì việc thực hiện Di chúc của Người càng có ý nghĩa to lớn. Mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hãy quyết tâm phấn đấu thực hiện lý tưởng XHCN và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Bác Hồ đã vạch ra.
Trương Thanh Nhã (Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh)
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới