Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Để có thêm nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết
Hơn 2 tháng qua, dù phải triển khai nhiều công việc đầu năm 2013, nhưng hầu hết các cấp, các ngành, các địa phương đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, thời lượng phát sóng để thu thập ý kiến, truyền tải, phản ánh ý kiến đóng góp của người dân vào văn bản đặc biệt quan trọng này.
Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, có lý, có tình, vừa mang tính xây dựng, vừa có ý nghĩa phản biện sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học và người dân đã trở thành một trong những kênh thông tin chính thống, quan trọng, hữu ích để làm cơ sở cho Quốc hội tiếp tục hoàn thiện bản hiến pháp trong thời gian tới.
Không giống như các văn bản pháp luật khác, Hiến pháp là đạo luật gốc của quốc gia, có giá trị pháp lý cao nhất. Vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 không chỉ nhằm đề cao quyền làm chủ, phát huy trí tuệ to lớn của nhân dân, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, tình cảm, trách nhiệm của triệu, triệu con dân đất Việt ở trong và ngoài nước. Nhưng để người dân được bày tỏ tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình vào Hiến pháp đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cấp. Tuy nhiên, thời gian qua, một phần có thể do chủ quan, phần khác có thể do phải xử lý nhiều công việc khác, một số nơi, nhất là cấp cơ sở chưa có cơ chế thích hợp và thiếu chủ động, nhạy bén trong việc tập hợp, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Cá biệt, có nơi tổ chức góp ý qua loa, chiếu lệ, chưa thực chất và hiệu quả.
Ông cha ta xưa nay từng nói “Việc nước cũng là việc dân”. Mỗi khi đất nước có việc trọng đại, từ trẻ đến già, từ miền xuôi lên miền ngược, đồng bào ta ai cũng muốn cất lên tiếng nói, thể hiện tình cảm, đóng góp và cống hiến trí tuệ của mình cho sự phát triển của đất nước. Việc soạn thảo, sửa đổi Hiến pháp tuy là sự kiện “quốc gia đại sự”, nhưng lại là vấn đề thiết thân có ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc, tương lai đất nước và có quan hệ mật thiết với cuộc sống, số phận của mỗi con người. Do đó, tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp là quyền lợi chính đáng, bổn phận cao cả và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân.
Thời gian đợt cao điểm lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 không còn nhiều. Nhưng đây cũng là “thời cơ vàng”, là thời điểm “nước rút” để các tầng lớp nhân dân, mà trước hết là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, đảng viên và lực lượng đoàn viên, hội viên của các đoàn thể quần chúng tiếp tục suy nghĩ, tìm tòi, chắt lọc, chủ động đưa ra những ý kiến xác đáng để góp phần hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Những góp ý trí tuệ, tâm huyết của người dân chắc chắn sẽ được kết tinh trong Hiến pháp để tạo nền tảng, sức bật cho dân tộc ta vững bước tiến lên trong thế kỷ 21.
NGUYỄN VĂN HẢI
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới