Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ Sáu, 02/05/2014 | 14:41

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (gọi tắt là Quy chế), phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao năng lực quản lý của chính quyền, hiệu quả hoạt động của các đoàn thể…

Quang cảnh Hội nghị triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2014. Ảnh: X.T

Theo ông Quảng Trọng Ninh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế tỉnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện sâu rộng, đưa việc thực hiện Quy chế ngày càng đi vào nền nếp. Nội dung thực hiện tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân. Việc công khai các thủ tục hành chính, công khai dân chủ trên một số lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng được thể hiện rõ. Nhờ vậy, đã tạo được sự đồng tình, góp sức của quần chúng nhân dân trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh.

Vai trò của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã tích cực trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chấn chỉnh lề lối, phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Tập trung hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và xử lý, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, bức xúc trong nhân dân. Đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nói đi đôi với làm.

Việc thực hiện Quy chế luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Tổ chức và hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã có sự đổi mới theo hướng dân chủ và có lợi cho dân. Chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân. Quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời điều chỉnh những chủ trương, cách làm không phù hợp. Quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo. Đẩy mạnh việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân, thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để tránh phiền hà cho nhân dân. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả các cuộc tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân ngay tại cơ sở. Lãnh đạo chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức tiếp và đối thoại với nhân dân, công ty, doanh nghiệp… để kịp thời tháo gỡ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn đặt ra.

Nhìn chung, các cấp ủy Đảng, chính quyền đều có sự đổi mới trong lãnh đạo, điều hành, giảm bớt hội họp, tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình, kiểm tra công việc, đôn đốc nhắc nhở, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

Từ năm 2013 đến nay, việc thực hiện Quy chế đã được các cấp ủy Đảng gắn với thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Cụ thể, qua việc tổ chức cho quần chúng nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tham khảo ý kiến đóng góp của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú, nơi công tác trước khi đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo... Từ đó góp phần vào việc nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong rèn luyện đạo đức cách mạng và tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi thì việc thực hiện Quy chế thời gian qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế, nhất là trong phối hợp tổ chức thực hiện còn chưa đồng bộ, thiếu thường xuyên. Vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động đầu năm; chưa công khai minh bạch về tài chính. Vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chưa được thể hiện hết. Những việc nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện vẫn còn mang tính hình thức, nhất là trong xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, giao thông, thủy lợi có quy mô vốn đầu tư lớn.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.