Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, thành phố (2014 - 2019): Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân

Thứ Sáu, 14/03/2014 | 19:06

Thực hiện Công văn số 339 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp, ngay sau việc chỉ đạo thành công Đại hội cấp cơ sở, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tích cực tập trung cho Đại hội MTTQ cấp huyện, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân…

Quang cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Bình nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: X.T

Huyện Hòa Bình là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện và cũng là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019. Qua thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Hòa Bình cho thấy, công tác chỉ đạo đại hội đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp tập trung chỉ đạo chặt chẽ. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã quán triệt tinh thần Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và đảm bảo theo đúng yêu cầu Thông tri số 24 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Báo cáo của Đại hội đã tập trung kiểm điểm lại kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ qua; khẳng định vai trò hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong việc tích cực góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời, vị thế của MTTQ càng được nâng lên trong tình hình mới, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong việc phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Sau thành công Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Hòa Bình, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm và hiện đang tích cực chuẩn bị cho đại hội MTTQ của đơn vị mình đúng theo hướng dẫn của cấp trên, hướng tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần IX (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

“Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã và đang chỉ đạo các đơn vị huyện còn lại và TP. Bạc Liêu đẩy mạnh mọi mặt cho công tác chuẩn bị đại hội theo đúng kế hoạch, tiến hành hoàn thành đại hội cấp huyện trước tháng 5/2014, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh trước tháng 7/2014. Các khâu phê duyệt hồ sơ như: kế hoạch đại hội, đề án nhân sự, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đều được chuẩn bị kỹ. Nhìn chung, đảm bảo đúng theo mẫu hướng dẫn của tỉnh, đảm bảo trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam từng huyện, thành phố phải thật sự chu đáo, tạo được khí thế dân chủ, trí tuệ, đổi mới, đề cao ý thức đoàn kết toàn dân tộc, diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và Điều lệ MTTQ Việt Nam…” - ông Quảng Trọng Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhận xét.

Để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đang triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đồng thời phát động các phong trào thi đua thiết thực gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chủ động tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới… Với sự chỉ đạo chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu của MTTQ các cấp, tin rằng Đại hội MTTQ Việt Nam các huyện và thành phố trong tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 sẽ diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp, thật sự là tổ chức liên minh chính trị, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết các dân tộc, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.