Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Vĩnh Lợi: Một năm thắng lợi
Năm 2012, huyện Vĩnh Lợi đạt nhiều thành tựu trên cả hai mặt kinh tế, xã hội. Trong đó, nổi bật nhất là công tác xóa đói giảm nghèo (XĐGN).
Đầu năm 2012, toàn huyện Vĩnh Lợi có 3.508 hộ nghèo (chiếm 16,33%) và 2.555 hộ cận nghèo (chiếm 11,89%). Đây là tỷ lệ tương đối cao. Để giải được bài toán thoát nghèo là thách thức lớn đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân trong huyện.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể, công tác XĐGN đã trở thành một mặt trận rộng khắp trong toàn huyện. Ban chỉ đạo XĐGN các cấp được thành lập với nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát công tác XĐGN. Đồng thời hàng loạt giải pháp, sáng kiến, cách làm hay được đề ra và nhanh chóng thực hiện.
![]() |
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - chi nhánh tỉnh phối hợp với huyện Vĩnh Lợi tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: M.Đ |
Công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo cũng được quan tâm với việc cấp phát trên 13.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và hơn 9.800 thẻ cho hộ cận nghèo. Song song đó, huyện còn thực hiện tốt các chính sách giáo dục, bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện và trợ cấp khó khăn cho hộ nghèo. Đã có trên 4.000 học sinh nghèo được giúp đỡ trong học tập, miễn giảm tiền học phí; 3.500 hộ nghèo và trên 600 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội được hỗ trợ tiền điện trong năm 2012…
Để công tác XĐGN thật sự có hiệu quả, ngoài các hoạt động hỗ trợ, khâu then chốt trong công tác XĐGN của huyện chính là hình thức đỡ đầu hộ nghèo. Năm 2012, có 719 hộ nghèo được các đơn vị tỉnh, huyện và 8 xã, thị trấn trong huyện nhận đỡ đầu bằng nhiều hình thức hỗ trợ (về vật chất lẫn tinh thần) đúng trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra, công tác XĐGN tại cơ sở còn dấy lên phong trào “nhường cơm sẻ áo” của người có điều kiện cho người nghèo; hoặc đảng viên đỡ đầu hộ nghèo như chỉ cách làm ăn, cho mượn vốn, giúp ngày công lao động…
Trong năm qua, huyện Vĩnh Lợi còn tích cực vận động quỹ An sinh xã hội - Vì người nghèo và quỹ Đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền 18 tỷ đồng. Các địa phương đã xây 90 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 19 căn cho gia đình chính sách; xây 17 căn nhà đại đoàn kết và 520 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.
Chương trình hỗ trợ về nhà ở đã giúp gia đình chính sách và hộ nghèo có nhà ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Đơn cử như hộ bà Lê Thị Lệ (ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng A) không có chỗ ở ổn định, không đất sản xuất. Nhờ được hỗ trợ cất nhà tình thương mà nay gia đình bà có nơi “an cư”. Sau đó, 5 người con của bà Lệ có việc làm ổn định. Và đến cuối năm 2012, gia đình bà Lệ đã được công nhận thoát nghèo.
Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Lợi, năm 2012, toàn huyện có 768 hộ được công nhận thoát nghèo (chỉ tiêu là 570 hộ thoát nghèo) và 401 hộ cận nghèo thoát nghèo. Thành công này cho thấy những nỗ lực không ngừng của chính quyền địa phương cùng với ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân.
Tuấn Anh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới