Công tác tư tưởng - nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Thứ Tư, 31/07/2013 | 18:12

Cách đây 83 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô - Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng (nay là Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng).

Hiện nay, tình hình thế giới đã có sự thay đổi nhanh chóng. Sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, nhất là công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng trong xã hội hiện đại ngày càng xâm nhập mạnh, khó kiểm soát, làm ảnh hưởng sâu sắc đến nếp nghĩ, lối sống của con người, đặc biệt là lớp trẻ.

Quang cảnh hội nghị báo cáo viên quý II/2013 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: X.T

Trong nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, công tác tuyên giáo phải là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo chuyên trách là lực lượng nòng cốt. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể... thường xuyên nâng cao nhận thức và trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên giáo. Thực tiễn cho thấy, nơi nào người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể... thực hiện đúng trách nhiệm của mình thì ở đó công tác tuyên giáo được tiến hành có chất lượng và hiệu quả cao.

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo cũng đang phải đối mặt với những thách thức mới gay gắt. Đó là sự phân hóa giàu nghèo, phân hóa tư tưởng. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được khắc phục đã làm cho lòng dân không yên; hiện tượng xuống cấp về đạo đức xã hội, nhất là lớp trẻ đang là một vấn đề lo ngại về trật tự, an toàn xã hội. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. Những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng XHCN, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp trong nội bộ, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trong mỗi thời kỳ cách mạng, lực lượng làm công tác tuyên giáo luôn bám sát thực tiễn đất nước và tình hình thế giới, đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác, căn cứ vào nhu cầu cuộc sống, nắm chắc tình hình từng đối tượng, địa bàn cụ thể; phối hợp sử dụng và phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng công tác tuyên giáo; chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo xu thế diễn biến tình hình, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời đề ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả.

Việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo trở thành sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị của Đảng. Ngày nay, nhiều lượng thông tin không còn độc quyền của người làm công tác tuyên giáo như trước đây, nên đòi hỏi sự dày công nghiên cứu, chuẩn bị của người làm công tác tư tưởng. Dù hoàn cảnh nào thì người làm công tác tuyên giáo cũng phải kiên định bảo vệ những nguyên lý, luận điểm có giá trị bền vững, vận dụng sáng tạo vào những điều kiện cụ thể và không ngừng phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Phải thực hiện đúng các quan điểm, lý luận của Đảng là nguyên tắc quan trọng bậc nhất trong giáo dục, tuyên truyền, thẩm định, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra... để đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời phải thường xuyên đổi mới tư duy trong công tác tham mưu. Nâng cao tính khoa học, đề xuất với Đảng những quan điểm, quyết sách mới trong lĩnh vực tuyên giáo, đáp ứng nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới hiện nay.

Kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng, chúng ta tự hào, biết ơn các thế hệ đi trước đã tạo nên những thành tựu to lớn và để lại những bài học quý báu cho đời sau. Tin tưởng rằng, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho công tác tuyên giáo, nhất là quan tâm đến chính sách, chế độ đối với cán bộ tuyên giáo ở cơ sở. Để những người làm công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, công minh, trung thực, cái tâm trong sáng, yêu cái thiện đến cùng, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó trên mặt trận chính trị tư tưởng, bảo vệ Đảng và chế độ XHCN.

PHƯƠNG LÊ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.