Công tác thi đua khen thưởng: Bạc Liêu tiếp tục nằm ở tốp dẫn đầu cụm Tây Nam bộ

Thứ Hai, 06/04/2015 | 16:52

Năm 2014, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả khả quan và là năm thứ 3 nằm ở tốp dẫn đầu cụm thi đua Tây Nam bộ. Công tác thi đua ngày càng đi vào nền nếp; các phong trào thi đua yêu nước góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh…

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận Cờ luân lưu cụm trưởng cụm thi đua 12 tỉnh Tây Nam bộ năm 2015. Ảnh: M.Đ

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác TĐKT, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng được triển khai đúng kế hoạch và kịp thời. Trong quá trình thi đua, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng, chú trọng phát hiện các nhân tố mới, các tập thể nhỏ, các cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ để khen thưởng. Việc khen thưởng được đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai trong thời gian qua đã góp phần giúp tỉnh nhà luôn đứng ở vị trí cao trong bảng xếp hạng thi đua của cụm thi đua Tây Nam bộ.

Nhằm tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng hướng dẫn các sở, ngành xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tổ chức tuyên dương các cá nhân có thành tích cao trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác TĐKT, kết quả của các đợt thi đua cao điểm về gương người tốt, việc tốt đã tạo được khí thế thi đua trong mọi tầng lớp nhân dân, cổ vũ và phát huy mọi khả năng và phẩm chất tốt đẹp để thi đua góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Các cụm, khối thi đua tổ chức ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm, ban hành quy chế hoạt động thi đua bình xét, chấm điểm, xếp hạng thi đua. Các thành viên trong cụm, khối đề ra kế hoạch thi đua, khen thưởng, ký kết giao ước thi đua giữa các cụm, khối; giữa các tập thể, cá nhân trong đơn vị; tiến hành sơ kết, tổng kết về tình hình thực hiện những chỉ tiêu, thang điểm đưa ra, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu cụm, khối thi đua.

Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký thi đua với nhiều nội dung phong phú. Từng địa phương, từng ngành phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với chức năng nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã đề ra.

Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, hỗ trợ thương binh 1/4 và 2/4, đặc biệt là đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo... luôn được quan tâm thực hiện. Trong năm 2014, tỉnh đã huy động nguồn quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội được gần 131 tỷ đồng. Qua đó, đã tổ chức trao phương tiện sản xuất, xây dựng nhà ở cho nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc; xây dựng cầu, đường, giao thông nông thôn, trường học cho các vùng còn nhiều khó khăn. Song song đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhận giúp đỡ và trao phương tiện sản xuất cho 7.134 hộ nghèo, với số tiền trên 23 tỷ đồng; xây dựng 401 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc, đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đã phát huy được vai trò nòng cốt, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực như: Nông dân sản xuất giỏi, Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Hiến máu nhân đạo, Khuyến học khuyến tài..., và được các đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia.

Nhờ được thực hiện thường xuyên, liên tục, phù hợp và chú trọng đặt ra các tiêu chí thi đua cũng như phương pháp thi đua, hoạt động xem xét khen thưởng chặt chẽ; được sơ kết, tổng kết kịp thời, việc xét khen thưởng đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời trở thành đòn bẩy để kích thích phong trào thi đua nói chung. Bộ máy làm công tác TĐKT ở địa phương, đơn vị được quan tâm củng cố; đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT được tăng cường và tập huấn về nghiệp vụ; từng bước có chủ động, sáng tạo trong công tác chính là những tác nhân quan trọng giúp phong trào thi đua của Bạc Liêu ngày càng phát huy được hiệu quả.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.