Công tác phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc: Hiệu quả từ những cuộc vận động thiết thực

Thứ Sáu, 18/07/2014 | 17:40

Ông Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho các hộ nghèo xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình). Ảnh: M.Đ

Phối hợp cùng các tổ chức thành viên và các ngành tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tham gia bảo vệ an ninh trật tự xã hội… là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của tổ chức Mặt trận các cấp. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của các tổ chức thành viên, ngành chức năng và của chính tổ chức Mặt trận để thấy sự phối hợp chặt chẽ và tích cực này trong nhiệm kỳ vừa kết thúc đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Vũ, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL: Phối hợp cùng Mặt trận thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, Sở VH-TT&DL phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Xây dựng, củng cố, duy trì và phát huy vai trò của các tổ chức tự quản cộng đồng ở khu dân cư; các hình thức thu hút, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, tình hình ở từng địa phương, cơ sở. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, tang và lễ hội; tự nguyện đóng góp kinh phí và các nguồn lực khác cùng với Nhà nước xây dựng các công trình công cộng, quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội. Tổ chức phát động rộng rãi, có chiều sâu đến từng hộ gia đình, các khu dân cư đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu và giữ vững danh hiệu gia đình, ấp, khóm văn hóa. Phối hợp chỉ đạo xây dựng quy ước khu dân cư theo đúng quy trình với những nội dung cụ thể, thiết thực trình UBND huyện, thành phố phê duyệt, làm cơ sở để cộng đồng dân cư thực hiện. Xây dựng những mô hình điểm, gắn với việc tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt; cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhằm động viên, khuyến khích mọi người, mọi nhà tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.

Bà Trần Thị Lan Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu: Nhiều mô hình vận động nhân dân xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh

Để góp phần xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh, MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu đã phối hợp với các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của thành phố tổ chức nhiều cuộc ra quân lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan, phát hành hàng ngàn tờ bướm, lắp đặt các pa-nô, khẩu hiệu, áp-phích tuyên truyền. Tổ chức các buổi tọa đàm, bàn bạc thống nhất các biện pháp thích hợp để giúp chính quyền, cơ quan chức năng thực hiện công tác giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, vệ sinh môi trường; thường xuyên nhắc nhở, động viên các hộ gia đình, hộ kinh doanh chấp hành tốt chủ trương, quy định của thành phố. Đặc biệt, MTTQ thành phố đã phối hợp tổ chức các mô hình cụ thể đạt hiệu quả cao, đem lại lợi ích thiết thực. Đó là mô hình vận động nhân dân xây dựng 16 tuyến đường kiểu mẫu, công trình xây dựng lộ, hẻm không rác, nâng cấp, mắc đèn chiếu sáng các tuyến hẻm với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; mô hình đảm nhận 21 đoạn đường thanh niên tự quản, xây dựng 16 tuyến đường xanh - sạch - đẹp, không giấy dán quảng cáo; mô hình 5 không - 3 sạch với ngôi nhà 3 sạch, xây dựng các tổ, đội thanh niên, phụ nữ bảo vệ môi trường, ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp… Điều đáng nói là từ chỗ phải tuyên truyền vận động ban đầu, qua nhiều ngày kiên trì, bền bỉ tổ chức ra quân, hướng dẫn thực hiện, ý thức người dân thành phố đã có sự chuyển biến tích cực, tham gia thực hiện bằng việc tự giác chấp hành các quy định về xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng giờ, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè cản trở lưu thông, làm mất vẻ mỹ quan đô thị, tự giác đầu tư nguồn lực để chỉnh trang nhà cửa, không đổ rác thải sai quy định…

Bà Trần Thị Xuyến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Tích cực vận động nhân dân tham gia công tác nhân dân

Với phương châm và mục đích là hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và vận hành theo hướng các Hội quần chúng ngày càng chuyên nghiệp và phong phú. Đặc biệt, Hội đã tích cực phối hợp với MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả, sẵn sàng ứng phó với tình huống cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân, tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa và hiến máu nhân đạo. Tiêu biểu là các cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” với phương châm “con người tại chỗ, vận động tại chỗ, cứu trợ tại chỗ”. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, công tác Hội Chữ thập đỏ đã từng bước được xã hội hóa, tạo sức mạnh lan tỏa nhanh chóng, khơi dậy và phát huy được tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia hoạt động nhân đạo. Tổng giá trị hoạt động nhân đạo từ năm 2012 đến tháng 6/2014 đạt trên 60,6 tỷ đồng, vượt 150% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra và trợ giúp gần 362 ngàn lượt người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh vươn lên ổn định cuộc sống.

NHƯ ANH (lược ghi)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.