Chung tay xoa dịu nỗi đau với nạn nhân chất độc da cam

Thứ Tư, 08/01/2014 | 19:35

Chính thức thành lập vào ngày 15/1/2008 theo Quyết định số 361 của UBND tỉnh, trong 6 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) Bạc Liêu đã có những việc làm thiết thực nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau cho những con người hiện đang sống rất nghèo khổ cả về vật chất lẫn tinh thần này…

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà cho các gia đình có con em nhiễm chất độc da cam huyện Giá Rai. Ảnh: M.H

Theo bà Huỳnh Thanh Hoa - Chủ tịch Hội NNCĐDC tỉnh, từ năm 1961 - 1971, quân đội Mỹ đã rải 704.000 lít chất độc hóa học, trong đó có 61% là chất da cam chứa 3,22kg dioxin xuống các vùng từ bờ biển, đặc biệt là tại các địa bàn vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Hậu quả là, hơn 10.000 người trên địa bàn tỉnh bị phơi nhiễm, trên 3.000 người là nạn nhân, trong đó có khoảng 50% là thế hệ thứ 2 và thứ 3.

Qua 6 năm hoạt động, kể từ ngày thành lập đến nay (15/1/2008), Hội đã tập hợp đoàn kết, động viên nạn nhân và các thành phần xã hội tham gia vào tổ chức Hội. Đến nay, 7/7 huyện, thành phố có tổ chức Hội NNCĐDC và 64 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có ban vận động với hơn 2.000 hội viên tham gia. Bên cạnh chú trọng về tổ chức, các hoạt động của Hội NNCĐDC tỉnh đã được nâng cao, mang lại hiệu quả thiết thực, uy tín và trách nhiệm của Hội ngày càng được phát huy. Cùng với các hoạt động tuyên truyền và nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ các nạn nhân, đến nay Hội đã vận động được trên 1,5 tỷ đồng để giúp đỡ, xây 6 căn nhà tặng các nạn nhân. Cũng từ số tiền vận động được, nhiều việc làm ý nghĩa đã đến với các nạn nhân, giúp họ giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống như: được tặng quà tết, khám - chữa bệnh, tặng xe đạp cho học sinh, thăm - hỗ trợ đột xuất cho hàng trăm NNCĐDC… Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh cũng có nhiều hoạt động thiết thực như: giúp đỡ các nạn nhân làm thủ tục để địa phương giải quyết chế độ trợ cấp của Nhà nước, hỗ trợ giúp đỡ ngày công lao động, cây - con giống, vốn sản xuất, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ bằng vật chất, tinh thần…, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng nhằm phần nào khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra.

Ngoài các hoạt động chăm lo về vật chất, động viên tinh thần, Hội NNCĐDC tỉnh còn tổ chức nhiều cuộc mít-tinh, tọa đàm và thu thập chữ ký… đẩy mạnh cuộc đấu tranh đòi công lý với Mỹ cho những NNCĐDC. Song song đó, các cấp Hội cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ nhằm xoa dịu nỗi đau, tạo điều kiện sống tốt hơn cho NNCĐDC.

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm nhưng hậu quả của nó để lại rất nặng nề. Hiện cuộc sống của đa số các gia đình NNCĐDC đều rất khó khăn, chật vật, luôn đối mặt với bệnh tật, đói nghèo, trong khi chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng mới chỉ giải quyết được một phần. Do đó rất cần những tấm lòng nhân ái, sự chia sẻ, quan tâm giúp đỡ kịp thời của cộng đồng, để họ vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.