Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Can thiệp sâu vào hoạt động báo chí
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được đưa ra thảo luận tại Quốc hội một lần nữa lại nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu xung quanh vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận.
Theo Bộ TT-TT, việc sửa đổi lần này hướng tới mục tiêu phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt báo chí; đảm bảo quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; cơ chế thực thi bảo đảm không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến nhận xét, tự do báo chí được đề cập đến trong dự thảo luật sửa đổi lần này vẫn còn nhiều hạn chế trong việc cấp giấy phép hoạt động hay quy định về tác nghiệp của phóng viên thường trú… Thực tiễn hoạt động báo chí vẫn còn nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tự do báo chí mà chỉ những người trong cuộc mới rõ.
Ở một tỉnh nhỏ và xa xôi như Bạc Liêu, hoạt động báo chí tưởng chừng không có nhiều vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, với những phóng viên báo chí địa phương, việc tự do tác nghiệp không đơn giản là được lấy thông tin phục vụ yêu cầu tuyên truyền, mà còn là việc tiếp cận những vấn đề, thông tin được cho là “nhạy cảm” theo quan điểm của các cơ quan, đơn vị. Dù pháp luật đã quy định rõ những loại thông tin, vấn đề nào không được đề cập trên báo chí nhưng thực tiễn, ở từng cấp, từng ngành lại có những quy định bất thành văn về việc hạn chế cung cấp thông tin cho báo chí cho dù thông tin đó “rõ như ban ngày”, đã có kết luận của cơ quan chức năng và phóng viên hoàn toàn tuân thủ quy định khi tác nghiệp. Cho nên, không lạ gì khi báo chí địa phương luôn đi sau trong việc phanh phui những sai phạm hay vấn đề tiêu cực tại địa phương mình.
Báo chí hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và có quyền, nghĩa vụ của mình. Việc can thiệp quá sâu vào hoạt động báo chí của một số cơ quan, đơn vị không chỉ cản trở quyền tự do báo chí mà còn làm giảm đi vai trò giám sát, phản biện của báo chí. Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sắp diễn ra, đã đến lúc vấn đề này cần được đặt lên diễn đàn một cách thẳng thắn và rõ ràng nhất.
N.L
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới