Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Cải tiến trang báo: Dễ mà không dễ
Nhận thấy các trang Giáo dục - Học đường, Thanh thiếu niên và Nông nghiệp - Nông thôn là những trang báo có số lượng bạn đọc đông đảo, nên hơn 3 năm trước Báo Bạc Liêu đã có chủ trương cải tiến các trang này. Bắt tay vào thực hiện cải tiến, từ Ban Biên tập, lãnh đạo phòng, đến phóng viên phụ trách cải tiến đều nhất trí xây dựng kế hoạch để giúp các trang báo mang màu sắc mới.
![]() |
Thực hiện cải tiến trang báo đã giúp Báo Bạc Liêu ngày càng thu hút độc giả. Ảnh: C.H |
Còn phóng viên Danh Tấn Đạt cùng phụ trách trang này thì chia sẻ rằng, cái khó lớn nhất là bắt buộc phóng viên phải thay đổi cách viết của mình chuyển từ bài dài sang bài ngắn, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin và sự hấp dẫn của bài báo. Vấn đề này không phải ai cũng làm được, bởi vì đã là thói quen thì rất khó sửa đổi. Thời gian qua, nhiều phóng viên chưa thực hiện được hoặc mới thực hiện được một thời gian ngắn, sau đó trở về lỗi cũ khiến trang báo (bài báo) lê thê, kể lể, mất đi sự phong phú thông tin trên trang báo trong khi nội dung bài viết lại không nhiều.
Trang Giáo dục - Học đường cũng gặp gút mắt ở chỗ cộng tác viên cho chuyên mục 3600 học đường. Những ngày mới sáng lập, có lúc chuyên mục này gần như “chết yểu”, bởi khan hiếm cộng tác viên. Để giữ “sống” cho 3600 học đường, các phóng viên phụ trách trang đã phải làm rất nhiều cách: tham gia viết bài, chắt lọc bài viết của học sinh từ những cuộc thi viết ở các trường, đi đến từng trường để “vận động” học sinh, sinh viên, thầy cô viết bài cộng tác. Dần dần sau đó, 3600 học đường đã thu hút được một lực lượng lớn học sinh, sinh viên, giáo viên... Tuy nhiên, nhìn chung chưa có nhiều cây bút nổi bật và có “phong độ” ổn định.
Cách thể hiện sao cho mềm mại, “xì-tin” đồng điệu với bạn trẻ là khó khăn đối với trang Thanh thiếu niên do phóng viên Yến Nhi phụ trách. Bây giờ Yến Nhi đã qua cái tuổi hồn nhiên bím tóc, mà phải viết bài “nhí nha nhí nhảnh” thì rất khó cho cô. Vậy là Nhi bắt đầu “học lại” ngôn ngữ teen bằng cách trò chuyện nhiều với thanh thiếu nhi, đọc những tạp chí, sách báo chuyên viết cho giới trẻ, tập tành chơi blog, facebook… Rồi có khi Yến Nhi còn tập sống kiểu… teen như: đi uống trà sữa, trà chanh “chém gió”… nhằm làm tâm hồn mình trẻ lại, cũng như có thể cảm nhận sâu sắc đời sống của giới trẻ để có thể viết về họ một cách chân thực và sống động.
Hiện tại, các phóng viên vẫn đang tiếp tục làm “cuộc cách mạng” cho tờ báo ngày càng hay hơn. Bởi cuộc sống luôn vận động và phát triển, vấn đề cải tiến càng đặt ra trách nhiệm nặng nề hơn cho phóng viên, nhưng họ vẫn âm thầm nỗ lực để đáp ứng nhu cầu bạn đọc một cách tốt nhất.
CẨM HUYỀN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới