Các cấp Hội Cựu chiến binh: Góp phần vào sự ổn định và phát triển của địa phương

Thứ Tư, 03/08/2022 | 16:42

Nhìn lại nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đánh giá công tác Hội có bước phát triển vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn, chất lượng ngày càng được nâng lên; hầu hết CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh (QP-AN). Hội CCB tỉnh tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, góp phần vào sự ổn định và phát triển của tỉnh.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh - Đinh Hoàng Thơm thăm, tặng quà gia đình chính sách xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: N.Q

GIÚP NHAU XÓA NGHÈO, LÀM KINH TẾ GIỎI

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, các thế hệ CCB luôn tích cực phát triển kinh tế, vươn lên khá giàu. Không những vậy, họ còn chia sẻ, giúp đỡ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm, giải quyết việc làm cho người dân và đồng đội để ngày càng có nhiều hộ thoát cảnh nghèo khó.

Để đạt được kết quả đó, Hội CCB các cấp tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực sản xuất - kinh doanh (SX-KD), phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo nhanh, bền vững. Từ đây, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, như: phát triển vườn thanh nhãn, nuôi tôm công nghệ cao, chuyển đổi cây trồng - vật nuôi có giá trị kinh tế, phát triển du lịch...

Hội đã thành lập 1 Câu lạc bộ (CLB) CCB, cựu quân nhân SX-KD cấp tỉnh, 1 CLB ở TP. Bạc Liêu và đang chuẩn bị ra mắt ở các huyện, thị còn lại. Ngoài ra, Hội còn duy trì tốt các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở SX-KD do hội viên CCB làm chủ góp phần tạo thêm nhiều việc làm (trong đó có 1.663 lao động là con em hội viên CCB), tăng thu nhập, nâng cao đời sống, có thêm điều kiện hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Phong trào SX-KD giỏi, giúp nhau làm kinh tế đã tác động tích cực đến công tác giảm nghèo nhanh, bền vững. Năm năm qua, đã có 628 hộ hội viên thoát nghèo, vượt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Hiện nay, theo tiêu chí mới còn 161 hộ CCB nghèo và 287 hộ cận nghèo. Hội cũng đã xây cất 1.393 căn nhà nghĩa tình đồng đội tặng hội viên CCB, hiện tại chỉ còn 246 hộ CCB gặp khó khăn về nhà ở, đang được các cấp Hội tiếp tục vận động giúp đỡ.

Khu nuôi tôm công nghệ cao của CCB Nguyễn Văn Hoạt (bìa phải, ấp Giồng Nhãn A, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu).

THAM GIA CÁC PHONG TRÀO Ở ĐỊA PHƯƠNG

Cùng với việc tuyên truyền, hỗ trợ hội viên làm kinh tế, các cấp Hội CCB còn vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, chương trình, cuộc vận động ở địa phương để góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương. Hằng năm, Hội CCB tỉnh đều phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Hội CCB các huyện, thị, thành phố; ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động và phát động phong trào thi đua đảm bảo ATGT trên địa bàn. Song song đó, Hội còn xây dựng các mô hình có sức lan tỏa như: CCB tham gia tuyến đường kiểu mẫu, CCB tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), ATGT cổng trường học.

Hội CCB tham gia xây dựng Đảng, chính quyền còn thể hiện qua hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên và người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những năm qua, các cấp Hội CCB phối hợp với lực lượng công an tổ chức các đội dân phòng tuần tra, canh gác xuyên suốt, có hàng ngàn CCB tham gia bảo vệ ANTT ở địa phương. Ngoài ra, các cấp Hội CCB còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể nhận giáo dục tại cộng đồng những thanh, thiếu niên làm trái pháp luật. Điển hình của hoạt động này là 25 CLB CCB phòng, chống tội phạm, với 1.275 thành viên, góp phần làm dừng, làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hội CCB tỉnh còn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố QP-AN và xây dựng tổ chức Hội CCB, CLB cựu quân nhân, tham gia công tác tuyển quân, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng..., góp phần ổn định tình hình trên địa bàn.

NGUYỄN QUỐC

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB phát triển 1.381 hội viên mới, nâng tổng số toàn tỉnh hiện nay lên 12.493 hội viên. Hầu hết cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trên các lĩnh vực. Hằng năm, 100% tổ chức cơ sở Hội và cán bộ, hội viên CCB hoàn thành tốt nhiệm vụ, 98,5% gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa.

------------------------------------

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; trên 95% hội viên là đảng viên tham gia học tập nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Hội, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; phát triển hội viên mới ít nhất 10% (so với tổng số hội viên đầu nhiệm kỳ) .

- Mỗi năm giảm hộ CCB nghèo từ 1 - 1,5% theo chuẩn đa chiều; làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 75% nhà tạm cho gia đình hội viên và CCB.

- Vận động 100% chi hội có quỹ Hội, quỹ hùn vốn.

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu về: CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; CCB tham gia giữ gìn ANTT, nền quốc phòng toàn dân; CCB tham gia bảo vệ môi trường.

- Phấn đấu tất cả CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe, có nhu cầu được tư vấn giúp đỡ, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.