Bình đẳng trong tư tưởng

Thứ Sáu, 08/03/2013 | 20:03

Một trong những vấn đề được bàn tán nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong tuần vừa qua là nội dung xung quanh kiến nghị của Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) đề nghị Chính phủ xem xét Đề án can thiệp giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong đó, có một giải pháp được đặc biệt chú ý là thực hiện việc hỗ trợ những gia đình sinh con một bề là gái theo đúng chính sách (sinh 1 - 2 con).

Cụ thể, những gia đình này sẽ được hỗ trợ tiền mặt, ưu đãi các em gái trong việc đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo nghề, việc làm, cơ hội lập nghiệp và phát triển kinh tế gia đình. Ưu tiên nhập học, miễn giảm các khoản phí, chỗ ở ký túc xá, dạy nghề, giải quyết việc làm, vay vốn phát triển sản xuất - kinh doanh và các phúc lợi xã hội khác… Có ý kiến đồng tình nhưng cũng không ít người phản ứng dự thảo chính sách này. Lý lẽ của người phản ứng đi vào việc hỗ trợ tiền (hoặc các chính sách ưu đãi khác) liệu có làm thay đổi suy nghĩ, quan niệm “trọng nam khinh nữ” vốn đã ăn sâu vào tâm tưởng của đa số người dân? Trên thực tế, bất bình đẳng giới bây giờ không chỉ thể hiện qua việc sinh con trai để nối dõi tông đường mà còn ẩn dưới nhiều hình thức tưởng chừng như rất đỗi bình thường. Nhiều ngành nghề ưu tiên cho nam giới vì cho rằng nữ giới không đảm bảo các điều kiện để đảm đương; cơ hội cho cán bộ nữ trong việc cơ cấu vào cấp ủy, lãnh đạo luôn thấp hơn những đồng nghiệp nam; rồi những đoạn quảng cáo áp đặt vị trí người phụ nữ vào những công việc nội trợ hàng ngày, còn nam giới thì hiển nhiên được tung hô cho những thành công lớn lao trong xã hội… Khi nào còn những vấn đề, những hình ảnh thiếu công bằng, thì sự bất bình đẳng giới vẫn còn cần phải quan tâm. Và việc hỗ trợ cho những gia đình sinh con một bề là gái chỉ giải quyết được phần “ngọn” chứ thật sự chưa làm cho người dân hết tư tưởng “tôn sùng” con trai. Rõ ràng đó không phải là một lý sự cùn!

Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đầy hoa và những lời chúc tụng, tôn vinh phụ nữ rồi cũng qua. Người phụ nữ rồi cũng trở về vị trí của mình trong công việc, trong đời sống với những suy nghĩ, những quan niệm chưa bao giờ thật sự bình đẳng về vai trò giữa nam và nữ. Và chắc chắn, nhiều người trong số họ sẽ không quan tâm nhiều đến việc nên hay không nên hỗ trợ tiền hay chính sách gì đó cho việc sinh con một bề là gái. Điều họ mong muốn là một sự bình đẳng giới thực chất trong xã hội mà trước hết là trong tư tưởng của mỗi người.

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.