Báo chí và trách nhiệm với văn hóa dân tộc

Thứ Sáu, 22/08/2014 | 18:30

Những người làm báo chuyên nghiệp điều hiểu rằng báo chí có chức năng tuyên truyền, giáo dục thông qua việc truyền bá kiến thức; giáo dục đạo đức, lối sống hay chuyển giao các giá trị về văn hóa, khoa học - kỹ thuật… giữa các thế hệ, các nền văn minh trên thế giới. Còn với người đọc, người xem, báo chí có nhiệm vụ cung cấp thông tin và thông tin trên báo chí thì phải luôn là sự thật!

Câu chuyện về một tờ báo mạng điện tử bị phạt nặng vì có biểu hiện chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân trong một bài báo có nội dung bôi nhọ người dân vùng miền đang là câu chuyện thời sự không chỉ trong làng báo. Trước đó, cư dân của các trang mạng xã hội được một dịp xôn xao vì một “tin vịt” dịch bệnh nguy hiểm Ebola đã xuất hiện ở Việt Nam do một người tung lên. Người làm báo, công chúng bất mãn với nội dung nhảm nhí trên tờ báo kia một phần thì tức giận trước cách thức “câu view” rẻ tiền của báo mạng điện tử và tình trạng “làm loạn” của báo mạng, trang mạng điện tử, truyền thông xã hội hiện nay đến mười phần. Để tăng lượt người truy cập, thu hút quảng cáo, các tờ báo, trang mạng điện tử khai thác mọi thông tin giật gân, câu khách mà bất chấp vấn đề đạo đức, nhân văn, sự riêng tư cá nhân, thậm chí là thông tin vi phạm pháp luật. Có người đặt ra vấn đề về vai trò quản lý của ngành chức năng để xảy ra tình trạng này. Dẫu là nguyên nhân nào thì cũng đã đến lúc cần những giải pháp thật mạnh như phạt nặng hay rút giấy phép để không lặp lại câu chuyện nói xấu vùng miền trên báo chí như vừa qua.

Trong một thế giới phẳng như hiện nay, khi mà biên giới giữa các nền văn hóa đã bị xóa mờ, công chúng có thể ngồi tại chỗ mà tiếp thu các giá trị văn hóa khác nhau của thế giới thông qua các phương tiện công nghệ hiện đại thì vai trò của báo chí trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc càng quan trọng hơn. Giữ gìn đồng thời với phát huy và quảng bá, đó là cách mà nền báo chí mỗi quốc gia trên thế giới đã và đang làm để thể hiện với nền văn hóa của đất nước mình. Việt Nam đã trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nền văn hóa gắn liền với các giai đoạn lịch sử thăng trầm ấy chắc chắn luôn chứa đựng nhiều đề tài cho báo chí khai thác chứ không phải “túng quẫn” đến nỗi phải đem chuyện chia rẽ vùng miền ra để thu hút bạn đọc!

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.