Chính trị
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIẾN PHÁP NĂM 2013
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri
Cùng bàn luận
BÚA LIỀM VÀNG 2024
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
Anh Lâm Thành Phước: Đóng góp cải tiến kỹ thuật trong hoạt động truyền thanh
Năm 1990, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Lâm Thành Phước (ngụ xã Phước Long, huyện Phước Long) thi và đậu vào Trường trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Minh Hải (cũ). Sau khi lấy bằng trung cấp kỹ thuật phát thanh - truyền hình, anh xin vào công tác tại Đài Truyền thanh huyện Ngọc Hiển (tỉnh Minh Hải), đảm nhận nhiệm vụ kỹ thuật kiêm phóng viên. Năm 1996, anh xin chuyển về công tác tại Đài Truyền thanh huyện Hồng Dân (nay là huyện Phước Long) cho đến nay.
Trải qua hơn 20 năm trong vai trò là cán bộ kỹ thuật, anh không ngừng chịu khó tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật để chất lượng truyền thanh cơ sở luôn được nâng cao.
Thời gian qua, mặc dù thiết bị máy móc truyền thanh cơ sở được đầu tư đồng bộ, đảm bảo cho việc thu - phát thông tin tuyên truyền phục vụ nhân dân. Song, cái khó của truyền thanh cơ sở là cán bộ chuyên trách chưa cụ thể, chủ yếu là cán bộ phụ trách văn hóa đảm nhiệm luôn công việc truyền thanh. Vì thế, sóng truyền thanh có lúc phát, lúc không. Điều đáng nói, do không phải cán bộ chuyên trách nên nhiều khi hệ thống truyền thanh cơ sở bị trục trặc thì phải nhờ cán bộ kỹ thuật Đài Truyền thanh huyện sửa chữa.
Trước thực trạng trên, từ thiết bị đầu thu không dây, anh Phước đã nghiên cứu, thực hiện sáng kiến kết nối vào máy tăng âm. Theo anh Phước, với cách làm này, khi nhận được tín hiệu phát sóng của Đài Truyền thanh huyện thì hệ thống trạm truyền thanh cơ sở tự động nhận tín hiệu, và truyền tín hiệu trên hệ thống loa của trung tâm xã. Sáng kiến kỹ thuật của anh Phước thực hiện thành công và mang lại hiệu quả thiết thực.
Từ việc nghiên cứu sáng kiến kỹ thuật trong hoạt động truyền thanh, năm 2011, anh Phước được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen về thành tích lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhiều năm liền anh được UBND huyện Phước Long tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh và huyện.
T.Q
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới