An toàn giao thông
Tạo thuận lợi lưu thông sau Tết, gắn với phòng dịch COVID-19
Bộ GT-VT vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạo thuận lợi cho người dân đi lại sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Theo dự báo, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt do chủng mới Omicron có khả năng lây lan nhanh và có thể xuất hiện thêm các biến thể mới. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, không được tự thỏa mãn với kết quả đạt được mà phải luôn đề cao cảnh giác, bám sát tình hình, dự báo tốt, có các phương án, kịch bản đảm bảo khoa học, phù hợp, hợp lý, hiệu quả và chuẩn bị sẵn sàng, tích cực ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong cơ quan, đơn vị và trong phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo công tác phòng chống dịch thông suốt, kịp thời.
Dịp này, Bộ GT-VT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các cục liên quan; các sở GT-VT, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tăng cường phối hợp trong tổ chức, tạo thuận lợi cho người dân di chuyển trở lại nơi làm việc; Tạo thuận lợi cho học sinh, sinh viên đi học trở lại theo quy định, bảo đảm kịp thời, an toàn, trật tự. Đồng thời, xử lý kịp thời các ách tắc trong hoạt động GT-VT; không ban hành thêm các yêu cầu, điều kiện, quy định riêng trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GT-VT và các bộ, ngành liên quan.
Sở GT-VT chỉ đạo quan tâm tạo điều kiện cho người dân đi lại sau Tết. Ảnh: T.H
Bộ GT-VT cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm TTATGT gắn với phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải tại các bến xe, bãi đỗ xe, nhà ga, cảng, cảng bến thủy nội địa, cảng hàng không…
Báo cáo Sở GT-VT tỉnh Bạc Liêu cho biết, tình hình phục vụ vận tải hàng hóa trong dịp Tết thông suốt, đảm bảo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, lượng hành khách liên tỉnh đi lại khoảng 50 - 60% so với cùng kỳ chưa có dịch, không ứ đọng khách tại các bến xe, không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển. Lượng khách đi lại bằng xe buýt, taxi chiếm khoảng 30 - 40% so với cùng kỳ chưa có dịch. Số lượng hành khách thông qua bến trên 6.300 lượt/người.
Theo lãnh đạo Sở GT-VT, ngay sau Tết, ngành GT-VT bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch quý 1/2022. Trong đó có việc tập trung trình danh mục công trình duy tu, sửa chữa các tuyến đường tỉnh quản lý năm 2022 và kiểm tra công tác vận chuyển hành khách, giá vé, trật tự vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau Tết gắn với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả.
Thanh Hải