An toàn giao thông

Ổn định trật tự hè phố: Cần những giải pháp bền vững

Thứ Hai, 15/06/2015 | 16:59

Để đảm bảo trật tự giao thông khu vực nội thị, thời gian qua, TP. Bạc Liêu đã sơn kẻ vạch quy định phạm vi đậu xe trên vỉa hè, kiểm tra nhắc nhở những trường hợp mua bán dưới lòng đường hè phố… Thế nhưng, việc dừng, đậu xe trên lòng đường, vỉa hè, mua bán vẫn diễn ra lộn xộn, làm mất trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông. Ảnh: T.H

Trong một thời gian dài, nhiều đô thị trên cả nước, trong đó có TP. Bạc Liêu đã huy động nhiều công sức, kinh phí để thực hiện nhiều giải pháp quản lý vỉa hè ổn định. Có lẽ người dân TP. Bạc Liêu đã quá quen thuộc với hình ảnh các đội trật tự đô thị phường sáng - chiều đi qua những tuyến phố, những khu họp chợ để xử lý những hộ mua bán bày hàng hóa, đậu xe sai nơi quy định gây ảnh hưởng đến giao thông và trật tự đô thị. Hay như các đợt cao điểm, lực lượng này còn phối hợp với thanh tra giao thông, công an tổ chức những buổi ra quân, túc trực thường xuyên ở các chợ với quyết tâm chấm dứt hành vi tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… của người dân. Thế nhưng sau những đợt ra quân giải tỏa, dân lại lấn chiếm và cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc buồn. Từ thực trạng này, tăng cường công tác quản lý vỉa hè là một vấn đề cần được chỉ đạo quyết liệt để góp phần chấn chỉnh trật tự đô thị và ATGT trên địa bàn nội thị. Cần có kế hoạch, tổ chức những đợt ra quân, đưa ra những giải pháp về tuyên truyền vận động, về hành chính, về kinh tế... cụ thể chứ không chỉ dừng lại ở cái chung chung như vừa qua.

Bên cạnh đó, việc xây dựng một xã hội với văn hóa vỉa hè cũng là vấn đề cấp thiết. Làm thế nào để mọi người dân đều hiểu rằng hè phố không đơn giản chỉ là cái ranh giữa đường và cái nhà mình ở, mà đây còn là không gian chung của cộng đồng, của nhiều hoạt động tập thể và có sự tác động qua lại lẫn nhau. “Đi” chung với việc làm này, đòi hỏi công tác xử lý vi phạm hành lang vỉa hè nên được duy trì thường xuyên, không nên gián đoạn để cảnh tái diễn xảy ra, vô tình tạo cho người vi phạm tâm lý “đá ném ao bèo”.

“Việc duy trì trật tự đô thị và giải tỏa các chướng ngại vật gây mất ATGT được đơn vị duy trì hàng ngày, vào những giờ cao điểm. Trong 6 tháng đầu năm 2015, phường 3 đã xử lý gần 300 trường hợp vi phạm dừng, đậu xe trái quy định; 55 trường hợp mua bán dưới lòng đường hè phố, giáo dục nhắc nhở 215 trường hợp, tháo dỡ nhiều mái che. Đồng thời phát hiện, xử lý và chuyển đội Cảnh sát giao thông TP. Bạc Liêu 30 trường hợp vi phạm quy định liên quan đến ATGT khu vực nội thị…”, Thiếu tá Trần Văn Lâm - Phó trưởng Công an phường 3 (TP. Bạc Liêu) cho biết.

Lòng đường, vỉa hè bị tái chiếm một phần là do năng lực quản lý của địa phương còn kém, ý thức tự giác của người dân chưa cao - đây là ý kiến tổng hợp chung từ các địa phương. Và việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cam kết vẫn tái phạm luôn là việc làm mang lại nhiều hiệu quả cao. Song, để dứt điểm tình trạng này, thiết nghĩ TP. Bạc Liêu cần có những giải pháp triệt để hơn.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.