An toàn giao thông

Năm 2014, tai nạn giao thông phải giảm hơn năm 2013

Thứ Ba, 31/12/2013 | 15:42

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu. Ảnh: T.H

(BL-TH) Sáng 31/12/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm ATGT 2013, triển khai công tác đảm bảo ATGT năm 2014. Tại điểm cầu Bạc Liêu, tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban ATGT tỉnh cùng một số sở, ngành tỉnh và Ban ATGT các huyện, thành phố.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2013, tình hình tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương; và là năm thứ hai số người chết vì tai nạn giao thông giảm dưới 10.000 người. Cụ thể, năm 2013, xảy ra 29.385 vụ, làm chết 9.369 người, bị thương 29.500 người. So với cùng kỳ năm 2012 giảm 1.610 vụ (5,19%), giảm 55 người chết (0,58%), giảm 3.045 người bị thương (9,36%). Có 37 tỉnh, thành phố giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Đối với Bạc Liêu, so cùng kỳ năm 2012, tai nạn giao thông năm 2013 giảm 40,8% về số vụ, giảm 14,9% số người chết và giảm 54,7% số người bị thương, là một trong 13 tỉnh, thành phố có số người chết giảm từ 10% - dưới 20%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, mục tiêu đặt ra trong năm 2014 là tai nạn giao thông giảm hơn nữa so với năm 2013. Đây là trách nhiệm rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong đảm bảo ATGT, kéo giảm tai nạn giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tới mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.