An toàn giao thông
Mùa cưới, tái diễn chuyện dựng rạp… chiếm lòng đường
Dựng rạp tổ chức tiệc cưới hỏi… trên vỉa hè, dưới lòng đường làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Mùa cưới năm nay đã đến và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để dựng rạp lại tái diễn.
Rạp cưới của một hộ dân choáng hết đường Hà Huy Tập (phường 3, TP. Bạc Liêu) - con đường dẫn vào chợ Bạc Liêu ngày 5/12/2015. Ảnh: N.Q
Ở khu vực đô thị, nhất là nội ô TP. Bạc Liêu, nhà cửa san sát nhau nên mỗi khi có đám tiệc, người dân thường gặp khó về vấn đề mặt bằng nên nhiều gia đình thường chọn giải pháp đặt tiệc ở các nhà hàng. Thế nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện để tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng; ngoài ra, còn có một nguyên nhân nữa là, vào mùa cưới, hệ thống nhà hàng trên địa bàn thành phố ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiều gia đình khi tổ chức cưới cùng “ngày tốt”. Do đó, việc dựng rạp để tiếp khách dưới lòng đường, trên vỉa hè là chuyện chẳng đặng đừng.
Các con đường, con hẻm ở TP. Bạc Liêu vốn đã nhỏ so với tốc độ phát triển đô thị, nay bị hẹp một bên. Vỉa hè, lòng đường - nơi vốn dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông, đôi khi còn bị chủ nhà làm bãi giữ xe cho khách. Thời điểm đãi cỗ thường rơi vào giờ tan tầm, mật độ người và xe cộ trên đường đông đúc nên chuyện ùn tắc giao thông là không tránh khỏi. Đã nhiều lần chúng tôi nghe người dân than phiền về việc này. Xe máy phải nhích từng chút, từng chút một. Thậm chí, đi mô tô mà “bơi” mỏi cả chân. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, tuy từ trước đến giờ chưa xảy ra tai nạn giao thông do hành vi chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm bãi giữ xe, dựng rạp cưới hỏi; nhưng thực tế mà chúng tôi ghi nhận đã có vài vụ va quẹt, gây ức chế cho người đi đường. Không những vậy, người ngồi dự tiệc trong những căn rạp đó cũng đôi lần cảm thấy bất an.
Trung tá Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Công an phường 5 (TP. Bạc Liêu) cho biết việc người dân dựng rạp tổ chức tiệc chiếm lòng lề đường như vậy là không đúng với Nghị định 171 năm 2013 và Luật Giao thông đường bộ. Nhiều văn bản pháp luật đều khẳng định: “Hè phố, lòng đường là bộ phận của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở hữu nhà nước. Hè phố được sử dụng chủ yếu cho người đi bộ”. Còn với TP. Bạc Liêu, đường thông, hè thoáng là một tiêu chí xây dựng văn minh đô thị, do đó, khi người dân tổ chức đám tiệc, công an thường đến nhắc nhở dựng rạp phải chừa đường đủ rộng để xe tải qua lại.
Việc không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp này, các cơ quan có chức năng đã xét đến các yếu tố tâm linh và truyền thống dân tộc. Việc hỷ và cả việc hiếu là chuyện hệ trọng của mỗi cá nhân, gia đình. Người dân dựng rạp ở những nơi không được phép là do yếu tố khách quan. Tuy nhiên, vì lợi ích chung, thiết nghĩ cũng cần kiên quyết với hành vi dựng rạp choáng hết cả con đường, biến lòng đường, vỉa hè thành sân khấu nhạc sống ầm ĩ, kéo dài quá khuya (sau 22 giờ). Mặt khác, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ cương, Luật Giao thông đường bộ cho người dân.
N.Q
- Những bí thư chi bộ gần dân, tận tụy với công việc
- Gắn kết tình nhân ái qua những suất ăn 0 đồng
- Phát động trồng cây nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hội thảo tuyên truyền pháp luật về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới
- Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025