An toàn giao thông

Lực lượng CSGT tỉnh: Căng mình thực hiện “nhiệm vụ kép”

Thứ Hai, 07/06/2021 | 16:46

Thời tiết những ngày qua diễn biến thất thường, lúc nắng nóng, lúc mưa dầm khiến lực lượng đang ngày đêm bám trụ tại các chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thêm vất vả. Là lực lượng chủ chốt tại các đầu mối giao thông, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) trong tỉnh luôn có mặt túc trực 24/24 giờ làm nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện; đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) như thường lệ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân). Ảnh: T.H

Trắng đêm ở tuyến đầu chống dịch

Đến nay, Bạc Liêu đã lập 16 chốt chặn tại các đầu mối giao thông chính trên đường bộ, đường thủy, cửa biển và 57 chốt phụ tại các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi chốt đều có lực lượng CSGT chủ trì hoặc phối hợp, tổ chức chốt chặn 24/24 giờ đối với các phương tiện vào địa bàn. Từ khi các chốt đi vào hoạt động, lực lượng chức năng nói chung, CSGT nói riêng đã và đang trải qua nhiều đêm thức trắng trên tuyến đầu phòng chống dịch.

Càng về khuya, phương tiện qua lại càng thưa vắng dần, nhưng tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A (đoạn thuộc ấp Trà Ban II, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi), bộ phận trực vẫn thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình, không một phút chủ quan, lơ là. CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, các tài xế lần lượt chấp hành việc đo thân nhiệt, khai báo y tế theo hướng dẫn..., mọi việc diễn ra tỉ mẩn, cẩn thận.

“Tất cả mọi người đều nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống dịch bệnh. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chốt kiểm soát là không để lọt bất kỳ người, phương tiện nào không qua kiểm soát và xác định an toàn”, Thượng úy Nguyễn Hữu Tài - cán bộ Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh cho biết.

Tại chốt chặn thuộc Trạm Cảnh sát đường thủy Ninh Quới (huyện Hồng Dân), mỗi ngày kiểm soát chưa đến 100 lượt phương tiện. Mặc dù số người và phương tiện qua lại không đông như đường bộ, nhưng xác định ở bất cứ lối ra - vào nào trên địa bàn đều có thể tiềm ẩn các nguy cơ bùng phát dịch bệnh, luân phiên từng ca trực, các cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn bám sát nhiệm vụ, kiên trì với từng phương tiện theo con nước lớn - ròng.

Còn ở cửa biển Nhà Mát (TP. Bạc Liêu), chốt kiểm soát nơi đây cũng đang ngày đêm làm tốt nhiệm vụ của mình. “Đây là sự kiên quyết của toàn tỉnh để kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh lan rộng, đảm bảo đời sống bình yên cho mọi người, mọi nhà. Là lực lượng tuyến đầu, chúng tôi luôn ý thức và cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao”, Thiếu úy Trần Hoàng Tôn - Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh cho biết.

Với tinh thần trách nhiệm cao, những ngày qua, các chốt kiểm soát trong tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, chưa để xảy ra tình huống mất an toàn.

Đảm bảo tốt TTATGT

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian gần đây, lực lượng CSGT đang nỗ lực hoàn thành “nhiệm vụ kép”: vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh, mặc dù chia lực lượng cho các chốt chặn kiểm soát dịch kể cả ngày đêm nhưng đơn vị quán triệt cán bộ, chiến sĩ không bỏ trống địa bàn. Vẫn tuần tra, xử lý vi phạm, giữ gìn TTATGT, nhất là các vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, tình trạng đua xe trái phép… Cùng với phòng chống dịch, CSGT trong tỉnh còn thực hiện đảm bảo nhiệm vụ thường ngày bao gồm: tiếp nhận, xử lý các thủ tục đăng ký phương tiện, cấp biển số xe, xử lý các vi phạm hành chính và tuần tra khép kín địa bàn. Ở một vài ca tuần tra đêm, CSGT còn phối hợp xử lý tình hình tội phạm trên tuyến giao thông như trộm cắp tài sản…

Về đường thủy, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) phân công lực lượng chủ trì 6 chốt chặn tại cửa ngõ Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi), Tân Thạnh, Hộ Phòng (TX. Giá Rai), Ninh Quới, Ba Đình - Chắc Băng (huyện Hồng Dân), Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) và tham gia 4 chốt do lực lượng biên phòng chủ trì ở các cửa biển. Các lực lượng đảm bảo ứng trực 24/24 giờ hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát tàu, thuyền, ngư dân qua lại để đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành nghiêm thông điệp “5K”.

“Đến nay, tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt diễn ra thuận lợi, chưa phát hiện trường hợp bất thường. Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch, Cảnh sát đường thủy thực hiện đồng thời nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, kể cả tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, tuyên truyền trực tiếp đến người lái phương tiện, thuyền viên chấp hành quy định pháp luật nhằm đảm bảo ATGT đường thủy nội địa”, Thượng tá Huỳnh Văn Sáng - Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, cho biết. 

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.