An toàn giao thông

Lực lượng cảnh sát giao thông: Nỗ lực vì những cung đường an toàn

Thứ Hai, 21/11/2022 | 17:35

Dịp cuối năm, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao đột biến so với ngày thường, dẫn đến trật tự (TT) an toàn giao thông (ATGT) cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ cho những cung đường thông thoáng, an toàn.

Phòng CSGT tỉnh lập chốt kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm.

ĐẢM BẢO ATGT TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT

Trong thời gian từ nay đến sau tết Nguyên đán 2023, lực lượng CSGT huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị, phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về TTATGT, trật tự xã hội trên địa bàn. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, nẹt pô, lạng lách gây mất trật tự công cộng. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, lập biên bản, xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, vận chuyển trái phép pháo nổ, hàng lậu, hàng cấm. Phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, nhất là các tuyến địa bàn giáp ranh liên tỉnh.

“Các lực lượng đẩy mạnh công tác tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, TTATGT, trật tự công cộng. Đồng thời, đảm bảo giao thông được thông suốt tại các điểm diễn ra chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022, bảo đảm trật tự công cộng tại các điểm vui chơi, giải trí dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Quý Mão 2023, góp phần cho người dân được vui Xuân, đón Tết trong an ninh, an toàn”, Thượng tá Bùi Trung Kiên - Trưởng Phòng CSGT đường bộ (Công an tỉnh), cho biết.

Ghi nhận những ngày qua cho thấy, trong tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, xe tải chở quá tải trọng cho phép, xe khách nhồi nhét hành khách. Đặc biệt, tình trạng vi phạm nồng độ cồn còn diễn ra khá nhiều vào ban đêm, người dân sau khi đã uống rượu bia, vẫn tự mình điều khiển xe máy tham gia giao thông trong tình trạng không tỉnh táo, điều này tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

CSGT tỉnh kiểm tra giấy tờ người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: T.H

NÊU CAO TRÁCH NHIỆM, VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ

Đó là điều mà lực lượng CSGT toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện nhằm lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về CSGT nói chung, CSGT Bạc Liêu nói riêng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CSGT toàn tỉnh chấp hành nghiêm “Quy định về tiêu chí văn hóa giao tiếp, ứng xử của lực lượng CSGT”, thực hiện “4 xin”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và “4 luôn”: luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ. Từ đó, đưa việc thực hiện quy định này trở thành nền nếp, thói quen của CSGT. Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu Phòng CSGT đường bộ, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ CSGT và có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các nội dung; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT trong thực hiện tiêu chí văn hóa giao tiếp, ứng xử của CSGT. Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giáo dục, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần, tạo thành thói quen.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt phát động lan tỏa hình ảnh đẹp về CSGT thông qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm TTATGT đường bộ, đường thủy nội địa, CSGT toàn tỉnh còn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Phổ biến là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại các điểm trường, khu dân cư, lồng ghép tại các buổi sinh hoạt mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở; đồng thời tổ chức tặng nón bảo hiểm, áo phao cho học sinh, phụ huynh, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho người dân.

Với khí thế sôi nổi, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện tốt cao điểm bảo đảm TTATGT những tháng cuối năm 2022, những ngày đầu Xuân 2023 trên địa bàn. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

MAI ĐINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.