An toàn giao thông
Kiểm tra là “dính”
6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh có 284 trường hợp vi phạm an toàn giao thông do sử dụng rượu, bia. Riêng trên địa bàn TP. Bạc Liêu, từ ngày 15/5 - 30/6 đã xử lý trên 233 trường hợp có sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.
Mới đây, sau gần 2 tiếng đồng hồ theo chân Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Bạc Liêu, chúng tôi đã ghi nhận được 15 trường hợp người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Và tất cả các trường hợp trên khi bị kiểm tra là… “dính”.
Thiếu tá Trần Công Luận, Phó phòng CSGT đường bộ - Công an tỉnh, cho biết: “Mới đây, Phòng CSGT đường bộ được cấp thêm máy đo nồng độ cồn trực tiếp qua hơi thở chứ không cần thổi qua ống như trước đây. Điều này đã góp phần gây tâm lý e ngại cho những người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia. Sử dụng rượu bia không hẳn là sai, nhưng “vui phải có chừng, dừng phải đúng lúc”, vì khi có sự cố xảy ra, người có sử dụng rượu, bia thường mang tính sát thương cao do không có phản xạ chống đỡ và không làm chủ được hành vi”.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng rượu, bia. Ngoài việc dùng chất “men” để xã giao trong công việc, thì nguyên nhân lớn nhất vẫn là do thói quen bao đời của người dân: “hỉ, nộ, ái, ố” gì cũng giải quyết bằng bia, rượu. Theo quy định, nếu người điều khiển xe môtô trên đường, nồng độ cồn đo được từ 0,25 - 0,4mg/lít khí thở sẽ bị xử phạt từ 300 - 400 ngàn đồng; cũng với vi phạm này, người điều khiển xe ôtô sẽ bị phạt ở mức cao hơn, từ 600 - 800 ngàn đồng. Nếu nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở, người lái môtô sẽ bị phạt từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng, người lái ôtô sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng.
Nhiều người cho rằng, việc đo nồng độ cồn đã góp phần rất lớn trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông và nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, về chỉ số đo nồng độ cồn thì lại chưa hợp lý, vì khi uống rượu bia, sự tỏa nhiệt còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Văn Kép (SN 1983, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), trong lần đến nhà người quen ở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) dự tiệc. Mặc dù vẻ mặt còn rất tỉnh táo nhưng khi lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành đo nồng độ cồn thì trong khí thở của anh vượt quá mức cho phép. Tình trạng uống rượu, bia góp vui với “gia chủ” đã vô tình đẩy nhiều người rơi vào “điều cấm” của Luật Giao thông đường bộ.
Suy cho cùng, dù với lý do gì đi nữa thì giới hạn an toàn nhất vẫn là khi đã có hơi men trong người thì không nên điều khiển phương tiện.
HOÀNG QUYÊN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới