An toàn giao thông
Huyện Hòa Bình: Nhiều giải pháp thiết lập lại trật tự an toàn giao thông
Nhờ thực hiện tốt các kế hoạch tuần tra kiểm soát nên từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn huyện Hòa Bình có sự chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí (về số vụ, số người chết và bị thương).
Lực lượng chức năng huyện Hòa Bình tháo dỡ các chướng ngại vi phạm TTATGT đường thủy nội địa. Ảnh: K.T
Năm 2015, địa bàn huyện Hòa Bình xảy ra 7 vụ TNGT, làm chết 6 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm 2014, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí, về số vụ giảm 7 vụ (7/14), số người chết giảm 1 (6/7), số người bị thương giảm 12 (3/15). “Có được kết quả này là do đơn vị thường xuyên huy động toàn lực lượng xuống đường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT đường bộ. Với gần 5.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ, đơn vị đã phát hiện, lập biên bản gần 5.000 trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu như: phương tiện tham gia giao thông chạy quá tốc độ cho phép, không giấy phép lái xe, nồng độ cồn vượt quá mức quy định… Qua đó, tước giấy phép lái xe có thời hạn 286 trường hợp, thông báo về nơi cư trú 547 trường hợp, xử phạt hành chính với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng”, Trung tá Phạm Văn Vững - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động, Công an huyện Hòa Bình cho biết. Nhờ đó, tình hình TTATGT trên các tuyến đường trọng điểm của huyện Hòa Bình được duy trì ổn định, các hình thức vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng được hạn chế.
Tuy nhiên, bước vào tháng cuối năm với các dịp lễ, hội và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 - thời điểm người dân có nhu cầu đi lại cao, do đó tình hình TTATGT có thể sẽ diễn biến phức tạp hơn. Để đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Hòa Bình đã tăng cường tập trung tổng lực, ra quân rà soát, kiểm tra, tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là xử lý nghiêm vi phạm quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp đẩy mạnh và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc đảm bảo TTATGT trên địa bàn.
Mặt khác, hiện nay trên tuyến Quốc lộ 1A đi ngang địa bàn xã Vĩnh Mỹ B và thị trấn Hòa Bình xuất hiện nhiều hộ dân mua bán cất lều quán, đặt biển quảng cáo… trong phạm vi hành lang an toàn giao thông làm che khuất tầm nhìn, người điều khiển phương tiện khó quan sát khi vào đoạn quốc lộ này; một số người dân khai thác đánh bắt thủy hải sản dưới các tuyến kênh đặt cố định các ngư lưới cụ, nò, vó, đó… vi phạm hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa làm cho tình trạng giao thông càng thêm diễn biến phức tạp, gây mất TTATGT. Trước thực trạng này, ông Hàn Ái Lực - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hòa Bình, cho biết: Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm TTATGT, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Đồng thời mời các ngành chức năng của tỉnh tham gia hỗ trợ cũng như xây dựng kế hoạch chấn chỉnh và có giải pháp cụ thể cho hai tổ chuyên trách (một tổ phụ trách giải tỏa vi phạm đường thủy và một tổ phụ trách giải tỏa vi phạm đường bộ) thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở, lập biên bản các hộ vi phạm. Sau thời gian tuyên truyền thì tổ chức kiểm tra, nếu hộ nào không chấp hành, lực lượng chức năng của huyện sẽ tiến hành tháo dỡ…
Với các bước chuẩn bị cụ thể của chính quyền và lực lượng chức năng, bên cạnh đó là ý thức chấp hành của người dân, tin rằng tình hình TTATGT trên địa bàn huyện Hòa Bình sẽ sớm được lập lại, đảm bảo cho người dân đón một cái tết trọn vẹn, an lành.
KHÁNH TÂM
- Những bí thư chi bộ gần dân, tận tụy với công việc
- Gắn kết tình nhân ái qua những suất ăn 0 đồng
- Phát động trồng cây nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hội thảo tuyên truyền pháp luật về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới
- Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025