An toàn giao thông

CLB Phụ nữ dân tộc Khmer không vi phạm Luật Giao thông: Hoạt động ngày càng hiệu quả

Thứ Bảy, 02/01/2016 | 09:23

Thời gian qua, nhiều câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ dân tộc Khmer nói không với vi phạm Luật Giao thông và vận động người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực này được thành lập ở các địa phương trong tỉnh. Đây là một trong những mô hình tập hợp phụ nữ dân tộc Khmer đang tạo hiệu quả tốt.

Ra mắt CLB Phụ nữ dân tộc Khmer với an toàn giao thông xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.H

Bà Phan Hồng Diễm, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Bạc Liêu, cho biết: “Hội LHPN thành phố vừa ra mắt 2 CLB Phụ nữ dân tộc với an toàn giao thông ở xã Vĩnh Trạch và xã Vĩnh Trạch Đông, có 39 phụ nữ Khmer tham gia. Chị em được hướng dẫn một số kỹ năng khi tham gia giao thông, các kiến thức liên quan đến Luật Giao thông đường bộ”. Bên cạnh đó, chị em còn được hướng dẫn cách giáo dục, quản lý các thành viên trong gia đình chấp hành các quy định về an toàn giao thông như: không được lái xe nếu chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe, khi uống rượu, bia; không chạy quá tốc độ, lạng lách trên đường; không đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện…

Qua sinh hoạt ở các CLB, chị em xác định được việc thực hiện tốt Luật Giao thông, có suy nghĩ và hành động đúng đắn, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Đồng thời giúp nhau cùng tiến bộ, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng -  tiến bộ -  hạnh phúc.

Cùng với TP. Bạc Liêu, mô hình vận động phụ nữ dân tộc chấp hành nghiêm Luật Giao thông ở các huyện Hồng Dân, Hòa Bình cũng phát triển tích cực. Tháng 7/2015, Chi hội Phụ nữ ấp Ninh Lợi (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) đã đưa CLB Gia đình phụ nữ dân tộc Khmer nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đi vào hoạt động. Bà Danh Ngọc Trầm, Chủ nhiệm CLB này, chia sẻ: “CLB tổ chức nhiều hoạt động giao lưu tìm hiểu Luật Giao thông; vận động người thân trong gia đình các thành viên CLB, hộ lân cận nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông. Hội còn phát động chị em tích cực trồng hàng rào cây xanh đúng quy định nhằm góp phần làm cho tuyến đường của ấp xanh - sạch - đẹp và không cản trở tầm nhìn của người lái xe”.

Mục đích của việc tập hợp phụ nữ dân tộc Khmer vào các CLB an toàn giao thông nhằm xây dựng mỗi chị em trở thành một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, phổ biến kiến thức an toàn giao thông đến gia đình, cộng đồng. Hoạt động này cũng nhằm nâng cao vai trò của người phụ nữ trong việc xây dựng văn hóa giao thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông, mang lại hạnh phúc cho mọi gia đình.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.