DỊCH COVID-19

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh: Quyết tâm kiểm soát tốt, không chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Hai, 19/07/2021 | 15:33

Hiện toàn tỉnh Bạc Liêu có 12 ca nhiễm COVID-19, thấp nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, diễn biến dịch trong khu vực đang rất phức tạp, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập vào địa bàn tỉnh hoàn toàn có thể xảy ra. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bạc Liêu đã triển khai thực hiện giãn cách xã hội. Xung quanh vấn đề này, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, cho biết:

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và cả nước vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh gần với TP. Hồ Chí Minh. Đối với tỉnh Bạc Liêu, nguồn lực y tế còn hết sức hạn chế, cả về cơ sở vật chất lẫn lực lượng y, bác sĩ. Do đó, Bạc Liêu đặt ra quyết tâm rất lớn là phải kiểm soát ngăn chặn từ xa, tránh lây lan vào cộng đồng. Theo đó, tỉnh đã thiết lập hơn 72 chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch cả đường bộ, đường sông và đường biển; huy động nhiều lực lượng, kể cả hàng trăm tình nguyện viên là sinh viên Trường cao đẳng Y tế tham gia.

Song song đó, UBND tỉnh đã sớm chỉ đạo thiết lập ngay nhiều khu cách ly rải khắp 7 huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện cách ly tập trung toàn bộ người trở về từ vùng dịch; rà soát, nắm danh sách cụ thể của gần 100.000 người Bạc Liêu đi làm ăn, sinh sống, học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh; yêu cầu gia đình vận động thân nhân hạn chế trở về, nếu có trở về thì phải khai báo y tế kịp thời, trung thực và chấp hành cách ly theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều trả lời phỏng vấn của báo chí về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: C.K

PV: Xin ông cho biết những giải pháp quyết liệt và có tính đặc thù riêng của địa phương nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ?

Ông Phạm Văn Thiều: Chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bạc Liêu đã ban hành nhiều quyết định, công văn chỉ đạo quyết liệt như: Yêu cầu thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; không tập trung quá 2 người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại các địa điểm công cộng; yêu cầu mọi người dân ở nhà, hạn chế ra đường, trừ các trường hợp thật sự cần thiết, nếu không chứng minh được tính cấp thiết thì buộc người dân phải quay trở về nhà. Mọi hành vi vi phạm phải được chấn chỉnh và xử phạt theo mức cao nhất trong khung quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo dừng mọi hoạt động vận chuyển hành khách công cộng; kiểm soát chặt bến đò đưa khách ngang sông; dừng các hoạt động không thật sự thiết yếu, như: sinh hoạt tôn giáo, văn hóa, thể thao và du lịch, vui chơi, giải trí… Riêng đối với đối tượng người vô gia cư, lang thang, cơ nhỡ, người tâm thần, người ăn xin thì đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội hoặc các khu tập trung do cấp huyện quản lý; tuyệt đối không được để các đối tượng này lang thang gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế, tỉnh đã đưa ra các biện pháp đặc thù như: Cho phép các chợ truyền thống, các siêu thị, các cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm, các nhà thuốc hoạt động; cho phép hoạt động đối với các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất; các công trình thi công xây dựng; đặc biệt là các dự án điện gió, các công trình trọng điểm cũng được tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng vừa hướng dẫn, vừa giám sát và tạo điều kiện để các dự án này tiếp tục hoạt động nhằm đảm bảo tiến độ đóng điện trước tháng 11/2021.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến Quốc lộ 1A (huyện Vĩnh Lợi) đo thân nhiệt những người đi vào địa bàn tỉnh. Ảnh: H.T

PV: Xin ông cho biết thêm về những giải pháp đảm bảo cung cấp thực phẩm thiết yếu cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội?

Ông Phạm Văn Thiều: Bạc Liêu đã rà soát kỹ và nắm được các nhu cầu thiết yếu của người dân, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men và cung cấp xuyên suốt dịch vụ điện, nước… nhằm đảm bảo đáp ứng các điều kiện căn bản nhất cho bà con trong thời gian ở nhà thực hiện giãn cách xã hội.

Bạc Liêu có rất nhiều thuận lợi khi có sản lượng hơn 1,1 triệu tấn lúa/năm nên đảm bảo nguồn cung dồi dào; có nhiều trang trại, nhiều hộ chuyên nuôi gia súc, gia cầm, cá, tôm thâm canh, siêu thâm canh; nhiều vùng chuyên canh hoa màu nên không chỉ đủ cung trong tỉnh mà còn có thể xuất khẩu. Do đó, có thể khẳng định vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho toàn bộ người dân tỉnh nhà trong thời gian giãn cách.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt ngành chức năng, địa phương thiết lập kênh phân phối hàng hóa; công khai, kịp thời các điểm trung chuyển hàng hóa; thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá…

Với những giải pháp và sự quyết liệt của  hệ thống chính trị, tôi rất mong Nhân dân không hoang mang, cũng không chủ quan, chung tay cùng tỉnh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

PV: Xin cảm ơn ông!

HOÀNG UYÊN (thực hiện)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam: Huy động hệ thống chính trị các cấp  vào cuộc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam chỉ đạo các ngành, các địa phương phải nêu cao quyết tâm trong công tác phòng, chống dịch. Phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch; bảo đảm điều kiện cho các lực lượng này hoạt động lâu dài. Cần kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp, không để xảy ra ca F0 trong xí nghiệp.

Ngành Y tế phải bảo đảm an toàn, không để dịch bệnh xảy ra trong các cơ sở y tế. Ngành Công thương phải quan tâm đến việc có tình trạng găm hàng, tăng giá hay không. MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để chung tay hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu, người yếu thế...

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương phải huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. Phát huy tốt vai trò của tổ phòng, chống dịch cộng đồng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.