Tin tức
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Phùng Đức Tiến làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu
Quang cảnh buổi làm việc.
(BL-MĐ) Chiều 5/1/2021, Đoàn cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về tình hình triển khai thúc đẩy xuất khẩu tôm và thực hiện dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Vương Phương Nam và lãnh đạo một số sở, ngành, các Ban quản lý dự án liên quan.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Vương Phương Nam phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ NN&PTNT.
Theo Sở NN&PTNT, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt 785 triệu USD, với sản lượng gần 75 ngàn tấn, tăng 10% so với cùng kỳ; trong đó tôm đông lạnh đạt hơn 72 ngàn tấn. Mặc dù, do dịch bệnh COVID-19 nên các nước nhập khẩu kiểm soát chặt chẽ tình hình nhập khẩu, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa..., nhưng các doanh nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được các thị trường xuất khẩu truyền thống và tiếp tục mở rộng thêm các thị trường mới. Kế hoạch xuất khẩu năm 2021 của tỉnh tăng 12%, với giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản là 885 triệu USD.
Về dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục giai đoạn 1 của dự án. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt đề án vị trí việc làm, định biên của Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Bộ NN&PTNT cũng đã phê duyệt tổng mức đầu tư giai đoạn 2 của dự án này với tổng nguồn vốn hơn 194 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư là để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nuôi tôm công nghệ cao; sản xuất các chế phẩm phục vụ ngành công nghiệp tôm Việt Nam có năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng cao, làm cơ sở nhân rộng ra các vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao khác.
Đại diện các đơn vị thị công báo cáo tình hình triển khai các dự án, đồng thời các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT cũng báo cáo tình hình và hướng đầu tư, bố trí vốn cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Phùng Đức Tiến (thứ hai từ phải qua) kiểm tra thực tế Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - Phùng Đức Tiến cho rằng: Để thực hiện được kế hoạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 tăng 12% và từng bước đưa Bạc Liêu trở thành thủ phủ tôm của cả nước thì phải kiểm soát được chất lượng con giống; truy xuất nguồn gốc, mã số vùng nuôi; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho Tập đoàn Việt - Úc để sớm khởi công xây dựng nhà máy chế biến sâu xuất khẩu tôm, tạo thành quy trình khép kín từ con giống cho đến xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh Bạc Liêu phải triển khai thi công quyết liệt, giải ngân hết nguồn vốn 118 tỷ đồng bố trí năm 2021 cho dự án mở rộng Cảng Gành Hào, phải có kế hoạch rõ ràng, cụ thể và tỉnh phải có cam kết với Bộ. Về bộ máy của Ban Quản lý dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tỉnh sớm tháo gỡ vấn đề này để giai đoạn 2 của dự án sớm được triển khai…
Tin, ảnh: Minh Đạt
- Quay hình chương trình đờn ca tài tử năm 2025
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ sở Phật giáo
- Hơn 300 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tham gia Hội thao chào mừng Tháng Công nhân
- Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển
- Quốc hội thảo luận 3 dự án Luật Doanh nghiệp, Luật Quy hoạch và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả