Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM giai đoạn 2011 - 2012: Hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao

Thứ Sáu, 21/12/2012 | 19:36

Ngày 21/12/2012, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM giai đoạn 2011 - 2012 tại huyện Phước Long. Dự hội nghị có các đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh; Phạm Hoàng Bê, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên chuyên trách Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Bê trao bằng khen cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong XDNTM.

Tại hội nghị này, Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, phân tích những nguyên nhân, kết quả thành tựu qua 2 năm thực hiện các tiêu chí về XDNTM. Trong đó, nêu bật những thành tựu đã đạt được như: công tác chỉ đạo điều hành, phối kết hợp thực hiện nhịp nhàng, rộng khắp; hạ tầng phục vụ cho phát triển sản xuất được đẩy mạnh đầu tư, đời sống, thu nhập người dân không ngừng nâng cao… Tính riêng nguồn vốn huy động đầu tư cho chương trình XDNTM qua 2 năm hơn 6.614 tỷ đồng. Trong đó, năm 2011 hơn 2.744 tỷ đồng và năm 2012 hơn 3.870 tỷ đồng. Với 50 xã trong toàn tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, có 3 xã cơ bản đạt chuẩn 14 tiêu chí là Vĩnh Trạch, Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) và Vĩnh Thanh (huyện Phước Long), tăng 2 xã so với năm 2011. Có 17 xã đạt cơ bản từ 9 - 13 tiêu chí, tăng 10 xã so với năm 2011; có 25 xã đạt chuẩn từ 5 - 8 tiêu chí, giảm 3 xã so với năm 2011; và có 5 xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 16 xã so với năm 2011.

Nhìn chung, kết quả đạt được qua 2 năm XDNTM là những thành tựu đáng ghi nhận, bước đầu đã tạo được sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân. Tuy nhiên, cũng còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế như: cán bộ làm công tác XDNTM còn thiếu và yếu, nguồn vốn đầu tư cho XDNTM còn thiếu, việc huy động nguồn lực trong doanh nghiệp, nhân dân còn nhiều khó khăn…

Tại hội ghị này, các ngành, địa phương cũng tập trung thảo luận nhiều vấn đề, bài học kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong XDNTM. Đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề xung quanh việc điều chỉnh, bổ sung bộ tiêu chí về XDNTM phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, linh hoạt trong sử dụng nguồn vốn đầu tư cho các công trình XDNTM, phát huy vai trò của người dân trong xây dựng các công trình chung…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của các ngành, địa phương trong thực hiện các công trình, phần việc có hiệu quả, đặc biệt là huyện Phước Long. Cùng với thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, đã xây dựng được 28 mô hình sản xuất hiệu quả. Đây là vấn đề quan trọng trong phát triển sản xuất, góp phần làm tăng thu nhập cho người nông dân. Việc tập trung phát triển hạ tầng kinh tế cũng đã góp phần phục vụ đắc lực cho phát triển sản xuất; công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả; vai trò của người dân được phát huy và rất có ý nghĩa từ đóng góp xây dựng các công trình chung như: hiến đất xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông… Năm nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ tôn vinh các hộ dân tiêu biểu này.

Qua 2 năm XDNTM, người dân cảm thấy phấn khởi, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả, sản xuất không ngừng nâng cao, chất lượng đời sống nhân dân được tốt hơn… Qua đó, tạo niềm tin thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, phong trào ở một số địa phương vẫn còn chưa sâu rộng, gặp khó khăn về vốn… Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện 19 tiêu chí về XDNTM và quán triệt đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để tập trung toàn bộ trí tuệ, dồn sức cho XDNTM. Phải củng cố và hoàn chỉnh hệ thống tổ chức, quản lý trong XDNTM để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tiếp tục thực hiện giải pháp chọn tiêu chí nào dễ làm trước, còn khó làm sau…

Sau hội nghị, Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế ở một số công trình giao thông nông thôn, mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Phước Long.

Lư Dũng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.