Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

Thứ Tư, 15/02/2023 | 17:12

Thời gian qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới sâu sát, toàn diện công tác giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó đã giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đại đội Thông tin (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) báo động hành quân ban đêm luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: H.Đ

Trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, nhất là những khó khăn, thách thức, hạn chế trong nước để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời tiến hành giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng kế hoạch, nội dung, chương trình, thời gian và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”.

Hoạt động của Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ngày càng được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành hiệu quả ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; sinh hoạt đối thoại dân chủ; ngày pháp luật hằng tháng. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên; giáo dục chung với giáo dục riêng… Từ đó tạo môi trường giáo dục phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành cho cán bộ, chiến sĩ.

Với các giải pháp trên, hằng năm, kết quả giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt trên 80%. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn an tâm tư tưởng công tác, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hải Anh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.