Văn hóa - Nghệ thuật
Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc - 2023: Tìm kiếm thế hệ diễn viên cải lương kế thừa
Đó là một trong những mục tiêu mà Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc - 2023 (gọi tắt là Cuộc thi) hướng đến. Thông tin cụ thể hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như những quy định của Cuộc thi, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi, cho biết:
Thực hiện Quyết định 2567 ngày 31/8/2023 của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Cuộc thi từ ngày 23 - 30/9/2023 tại TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).
Cuộc thi nhằm phát hiện và tôn vinh tài năng nghệ thuật cải lương (CL), kịp thời ghi nhận công sức tìm tòi, sáng tạo của các nghệ sĩ, diễn viên trong quá trình lao động nghệ thuật; qua đó, giúp cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đánh giá đúng thực trạng hoạt động của nghệ thuật CL và đưa ra những phương thức hoạt động mới, tìm ra giải pháp khắc phục những tồn tại, thúc đẩy nghệ thuật CL phát triển phù hợp với thực tế đời sống xã hội.
Cuộc thi cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ, diễn viên CL kế cận; là cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật CL phục vụ Nhân dân.
Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT&DL, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc - 2023. Ảnh: Nguồn trang thông tin điện tử Cục Nghệ thuật biểu diễn
PV: Thưa ông, với mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi mà ông đã đề cập trên, thì những cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ cho CL trên phạm vi toàn quốc những năm qua đã có khả năng làm khởi sắc cho nền sân khấu cải lương (SKCL) Việt Nam chưa?
Ông Trần Hướng Dương: Có thể nói, mỗi cuộc thi được tổ chức là một sự nỗ lực của những người có trách nhiệm trong việc vực dậy sự phát triển của SKCL như thời hoàng kim của CL cách đây đã khá lâu! Thực trạng của SKCL hiện nay trên cả nước, trong bối cảnh cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí khác, có quá nhiều trăn trở. Từ đó đòi hỏi các ngành, các cấp, những người làm SKCL phải khẩn trương tìm kiếm nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp. Riêng ở Bạc Liêu, tôi cho rằng Đề án phát triển nghệ thuật SKCL tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2012- 2025 là một giải pháp thiết thực, thế nhưng đòi hỏi việc thực thi phải hiệu quả trong từng nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh những cuộc thi tìm kiếm tài năng thì cũng cần chú trọng việc mở và duy trì hiệu quả trường lớp đào tạo diễn viên CL hẳn hoi, để chúng ta không hụt hẫng đội ngũ nghệ sĩ trẻ kế thừa. Đào tạo những danh cầm trẻ, tác giả trẻ của SKCL cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Về cơ sở vật chất cho CL, Nhà hát Cao Văn Lầu được đầu tư như hiện nay đã tạo điều kiện ban đầu cho CL có đất sống, mà không phải ở đâu cũng làm được. Một rạp hát được đầu tư chỉn chu không chỉ tạo bệ phóng cho diễn viên, nghệ sĩ, có ý nghĩa phát triển nghệ thuật SKCL mà còn là không gian thưởng thức nghệ thuật tuyệt vời để thu hút du khách.
Diễn viên Hồng Thêm (Nhà hát Cao Văn Lầu) chọn vai Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng trong trích đoạn “Lửa” tham gia Cuộc thi. Ảnh: C.T
PV: Thưa ông, Cuộc thi năm nay tổ chức tại Bạc Liêu, lại đúng vào dịp Giỗ Tổ sân khấu, xin ông chia sẻ thêm về ý nghĩa của mốc thời gian được chọn để tổ chức Cuộc thi?
Ông Trần Hướng Dương: Cuộc thi được tổ chức đúng vào dịp Giỗ Tổ sân khấu. Ngày Giỗ Tổ có ý nghĩa thiêng liêng đối với những người làm nghệ thuật, là dịp để các nghệ sĩ thành kính dâng hương lên Tổ nghiệp, tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn đến tiên tổ, các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo, có giá trị, góp phần làm giàu cho bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những quan tâm hỗ trợ của các ngành, các cấp, lòng tri ân khán giả đã đồng hành cùng nghệ sĩ trong công cuộc bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu.
Cẩm Thúy (thực hiện)
Trong khuôn khổ Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc - 2023 mỗi thí sinh dự thi 1 tiểu phẩm, trích đoạn có thời lượng không quá 25 phút; trường hợp 2 thí sinh cùng dự thi một tiểu phẩm, trích đoạn thì thời lượng không quá 35 phút. Không diễn lại vai diễn mà mình đã đoạt giải trong tiểu phẩm, trích đoạn tại các cuộc thi và vở diễn trong liên hoan CL trước đây do Bộ VH-TT&DL tổ chức. Thí sinh phải thể hiện được các đặc trưng cơ bản của loại hình nghệ thuật CL. Khuyến khích vai diễn trong tiểu phẩm, trích đoạn sáng tác mới, có sự sáng tạo trong dàn dựng và phong cách biểu diễn.
- Hơn 220 trẻ em, người già được tặng quà tại chương trình “Thắp sáng những ước mơ” tri ân đồng bào và chiến sĩ miền Nam
- Trung đoàn 894: Tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2025
- Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”: Nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ
- Khởi động công tác tuyển quân năm 2026