Tin tức

Ống kính phóng viên

Thí giàn trong lễ Vu lan gây mất trật tự, an toàn giao thông

Thứ Sáu, 12/08/2022 | 17:52

Nhân lễ Vu lan năm 2022, ngày 12/8 (15/7 Âm lịch), nhiều đình, miếu và hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Bạc Liêu tổ chức nghi thức thí giàn với ý nghĩa cầu an, làm từ thiện. Nghi thức này thu hút rất nhiều người dân đến giật giàn.

Rất đông người dân giật thẻ gạo tại đường Hòa Bình (Phường 7, TP. Bạc Liêu). Ảnh: P.V

Tuy nhiên, điều đáng nói là nghi thức này diễn ra ở một số nơi gây mất trật tự an toàn giao thông. Đơn cử là tại đường Hòa Bình, một hộ kinh doanh đã tổ chức thí giàn bằng cách đứng trên lầu thảy những thẻ nhận gạo xuống đường và bên dưới có đến hàng trăm người chen lấn, giành giật lấy tấm thẻ. Không chỉ gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự mà hành vi trên còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện 7 ca dương tính.

Đề nghị ngành chức năng, chính quyền địa phương chấn chỉnh việc tổ chức thí giàn gây mất trật tự trong dịp lễ Vu Lan kéo dài suốt tháng 7 Âm lịch.

P.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.