Tin tức
Tặng 500 suất quà cho học sinh - sinh viên trong chương trình “Tết yêu thương - Xuân khuyến học”
(BL-CT) Sáng 26/1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình “Tết yêu thương - Xuân khuyến học”. Chương trình trao tặng 500 suất quà cho học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật vui Xuân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng (tiền mặt) đã được trao cho các em học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu - Phan Thanh Duy trao tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: M.Đ
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt tỉnh Bạc Liêu - Phan Thanh Duy ghi nhận sự đồng tâm, hiệp lực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của người dân; đồng thời tri ân tình cảm quý báu, những đóng góp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành cùng với Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt. Hằng năm, các đơn vị đã hỗ trợ trao hàng ngàn suất học bổng, hàng ngàn chiếc xe đạp, dụng cụ học tập, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em yên tâm trong học tập.
Chương trình “Tết yêu thương - Xuân khuyến học” nằm trong chuỗi hoạt động đón Tết cổ truyền của tỉnh Bạc Liêu, do UBND tỉnh chỉ đạo Hội Khuyến học tổ chức nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho các em học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đón tết Nguyên đán năm 2024 vui tươi; động viên, giúp đỡ các em vươn lên trong cuộc sống, học tập.
- Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh
- Bạc Liêu đoạt 4 huy chương tại Giải bi sắt vô địch trẻ, thiếu niên quốc gia
- Giải thể Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu
- Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu phấn đấu hết nhiệm kỳ 2025 - 2030 kinh doanh có lợi nhuận
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát