Thanh thiếu niên
Thanh niên nông thôn: Thiếu sân chơi
Vui chơi giải trí gần như là nhu cầu “số 1” của thanh niên nói chung và thanh niên nông thôn (TNNT) nói riêng. Song, để TNNT có một “không gian sống” thật sự bổ ích cho sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần thì vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ!
TNNT chơi gì?
Không có nhiều điều kiện tiếp xúc với những sân chơi như các bạn trẻ ở thành thị, hầu hết, TNNT chỉ lấy bóng chuyền, bóng đá làm niềm vui chính. Nhưng đó chỉ là những sân chơi mang tính tự phát, nhỏ lẻ và chỉ có mục đích giúp TNNT rèn luyện sức khỏe. Còn để phát triển về mặt nhân cách, giáo dục lối sống, đạo đức cho các bạn thì vẫn chưa có một sân chơi đích thực nào.
![]() |
Thanh niên xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đá bóng trên sân phơi lúa. Ảnh: H.T |
Những hệ lụy từ việc thiếu sân chơi
Việc không có sân chơi lành mạnh cũng là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy đáng buồn.
Bạn V.T (xã Vĩnh Lộc A) vốn là một thanh niên chân chất, hiền lành. Mỗi ngày, sau khi phụ giúp gia đình công việc đồng áng, T. chỉ ở nhà hoặc chơi bóng chuyền với thanh niên trong ấp. Ở nhà hoài cũng chán, vậy là T. đã “giải trí” bằng cách tụ tập với bạn bè nhậu nhẹt. Giờ đây, ước mơ cháy bỏng lập nghiệp bằng chính nghề nghiệp của mình đã tan thành mây khói theo những cơn say của T. Bây giờ, T. không còn là mình nữa, mà thay vào đó là một thanh niên “ưa” phá làng phá xóm cũng bởi con ma men xui khiến!
Còn bạn T.V (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) thì chọn cách thư giãn bằng việc lao vào game online. Có khi thì vài giờ đồng hồ, nhưng có lúc V. “đóng quân” cả ngày ở tiệm game. Đặc biệt, V. thường nói dối gia đình là đi học, nhưng thật ra thì V. lại đến tiệm game luyện để nâng… cấp độ. Và một hệ quả tất yếu là, kết quả học tập của V. tuột dốc một cách không phanh. Ngoài ra, cái giá đắt mà V. phải trả là đánh mất niềm tin từ gia đình.
Để TNNT có những sân chơi đích thực
Ông Huỳnh Thanh Du, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) cho biết: “Những sân chơi lành mạnh, bổ ích sẽ thu hút được nhiều thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội. Thông qua đó, còn có thể rèn luyện đạo đức và góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự của địa phương.
Hiện nay, xã đã quy hoạch được một phần đất ở ấp 14, diện tích trên 6ha. Nếu có đủ kinh phí, xã sẽ lên kế hoạch xây dựng khu thiết chế văn hóa để làm nơi sinh hoạt, giải trí, rèn luyện thể dục - thể thao cho người dân, trong đó thanh niên là đối tượng chính”.
Trao đổi về vấn đề này, chị Trương Hồng Trang, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, nói: “Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động phù hợp để thu hút và tập hợp TNNT đến với tổ chức Đoàn. Ngoài việc tổ chức các chương trình văn nghệ, thể dục - thể thao, chúng tôi xem việc tổ chức các hoạt động dã ngoại, về nguồn để góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương là quan trọng. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ngành chức năng tư vấn, giới thiệu, tập huấn nghề cho TNNT, tạo cơ hội về việc làm, tăng thu nhập, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian nhàn rỗi cho TNNT”.
Hữu Thọ