Quốc tế
Campuchia và Thái Lan tìm giải pháp tái thúc đẩy hợp tác đầu tư
Các quan chức Campuchia và Thái Lan chiều 26/7 đã nhóm họp tại thủ đô Phnôm Pênh (
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng phát triển Campuchia, ông Công Vibôn (Kong Vibol) cho rằng kể từ năm 1993, Thái Lan đã là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia, song do xung đột biên giới giữa hai nước, trong những năm gần đây, vị trí này thuộc về Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam. Hiện Thái Lan là nhà đầu tư lớn thứ tám ở Campuchia với tổng vốn đầu tư 746 triệu USD. Ông cho rằng "Tình hình hiện nay đã trở lại bình thường, đã đến lúc cả hai bên cần khôi phục lòng tin cho các nhà đầu tư". Ông cũng giới thiệu với các quan chức Thái Lan về tiềm năng đầu tư của Campuchia, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công nghiệp xuất khẩu, dầu khí, khai thác mỏ và du lịch...
Đoàn Thái Lan gồm 30 thành viên đến từ các bộ ngành, đến Campuchia tham dự cuộc họp, đồng thời tìm hiểu chính sách đầu tư và các lĩnh vực đầu tư tiềm tàng của Campuchia.
Xung đột bùng nổ giữa Campuchia và Thái Lan 1 tuần sau khi Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) xếp hạng ngôi đền tranh chấp Prếch Vihia (Preah Vihear) ở khu vực biên giới hai nước, là Di sản văn hóa thế giới hồi tháng 7/2008. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hai nước đã có những động thái nhằm giảm căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ này.
Nguồn: DCSVNOL
Ngôi đền tranh chấp Preah Vihear. (Nguồn: AFP/TTXVN).
- Trao quyết định thăng quân hàm cho quân nhân biên phòng
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu: Góp ý Dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
- Giới thiệu sách về tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ
- Công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024
- Xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Cà Mau sau hợp nhất