Tin tức
Ban quản lý dự án GIZ: Báo cáo kết quả thực hiện dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tại tỉnh Bạc Liêu”
(BL-TĐ) Chiều 21/9/2012, tại UBND tỉnh, Ban quản lý dự án (BQLDA) Giz (tài trợ của CHLB Đức) tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thực hiện dự án “Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học tại tỉnh Bạc Liêu”, giai đoạn từ tháng 1/2011 - 9/2012. Ông Jochem Lange, Trưởng đại diện Giz quốc gia; bà Kathryn Elliot, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Úc; ông Phan Minh Quang, Giám đốc BQLDA Giz Bạc Liêu cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, các chuyên gia, cố vấn kỹ thuật và điều phối viên dự án dự hội nghị.
Báo cáo của BQLDA Giz, trong thời gian chưa đầy 2 năm nhưng kết quả triển khai dự án tại Bạc Liêu đã mang lại sự đổi thay rất lớn. Với 4 hợp phần lớn là Quản lý vùng ven biển và đa dạng sinh học; Bảo tồn vườn chim Bạc Liêu; Hỗ trợ cộng đồng dân cư địa phương và Giáo dục môi trường đã có hàng ngàn hộ dân và nhiều trường học trong tỉnh được hưởng lợi từ dự án này. Bên cạnh việc hỗ trợ người dân cải thiện sinh kế, xây dựng các mô hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ giống lúa chịu mặn, thí điểm trồng rừng phòng chống xói lở bờ biển… dự án đã đưa giáo dục môi trường vào chương trình giáo dục chính khóa của ngành Giáo dục tỉnh.
Hội nghị đã nghe chuyên gia dự án thuyết trình 3 chuyên đề lớn mà tỉnh Bạc Liêu đặc biệt quan tâm gồm: Giáo dục môi trường, giải pháp chống xói lở bờ biển Bạc Liêu và hệ thống sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bạc Liêu.
Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu giống lúa chịu mặn cho tỉnh Bạc Liêu giữa BQLDA Giz quốc gia với BQLDA Clues (do GS-TS Lê Quang Trí, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ đại diện) giai đoạn 2012 - 2014. Theo chương trình hợp tác này, trong hai năm 2013 - 2014, dự án Clues sẽ cung cấp từ 2 - 3 giống lúa chịu được độ mặn cao cho tỉnh Bạc Liêu.