Huyện Hòa Bình: Rộn ràng lễ hội Nghinh Ông năm 2017

Thứ Hai, 06/02/2017 | 16:10

Mỗi dịp đầu xuân, huyện Hòa Bình lại rộn ràng khai hội Nghinh Ông Nam Hải. Lễ hội Nghinh Ông là phong tục tập quán, tín ngưỡng lâu đời của ngư dân đi biển, với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi. Đây còn là dịp để du khách gần xa đến tham quan, vui chơi trong những ngày xuân trước khi chấm dứt kỳ nghỉ tết để bắt tay vào lao động, sản xuất trong năm mới 2017.

Đây là lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ 6, diễn ra tại Lăng Ông Nam Hải (thuộc ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình). Trong 3 ngày diễn ra lễ hội (từ 4 - 6/2/2017, nhằm mùng 8, 9 và 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017) đã có hàng ngàn du khách gần xa, người dân vùng ven biển Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng tham gia trẩy hội. Phần lễ được bắt đầu với nghi thức diễu hành, rước Ông từ biển vào với sự tham gia của hàng trăm chiếc tàu đánh cá của ngư dân địa phương trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng (ảnh 1, 2).

Các bô lão, thiếu nữ… nghiêm trang trong bộ lễ phục, kính cẩn làm lễ tại Lăng Ông Nam Hải theo nghi thức truyền thống của người dân miền biển để cầu cho mưa thuận, gió hòa, tàu thuyền ra khơi đầy ắp cá, tôm… (ảnh 3, 4).

Phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… liên tục trong 3 ngày, thu hút hàng ngàn du khách từ các địa phương đến chiêm ngưỡng bộ xương cá ông tại Lăng Ông Nam Hải, cúng bái, tham quan, vui chơi trong những ngày đầu xuân (ảnh 5, 6). Đây cũng là nghi thức “mở biển” của ngư dân để bắt đầu những chuyến ra khơi thuận buồm, xuôi gió trong năm mới.

Trúc Ly (thực hiện)

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.