Quốc phòng - An ninh
Nâng cao ý thức về biển, đảo cho tuổi trẻ TP. Bạc Liêu
Gần 200 học sinh THCS của xã Vĩnh Trạch Đông và đoàn viên - thanh niên phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) vừa được nghe Chỉ huy Đồn Biên phòng Nhà Mát nói chuyện chuyên đề nhằm củng cố, nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.
Học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) nghe nói chuyện chuyên đề về biển, đảo do Đồn Biên phòng Nhà Mát tổ chức. Ảnh: H.D
Đại úy Đỗ Ngọc Bình - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhà Mát cho biết, đây là chương trình phối hợp thường niên giữa Đồn Biên phòng Nhà Mát với Thành đoàn TP. Bạc Liêu nhằm nâng cao nhận thức về biển, đảo trong giới trẻ và đưa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới ngày càng đi vào thực chất.
Theo đó, tuổi trẻ TP. Bạc Liêu được cung cấp 2 nội dung cơ bản về biên giới quốc gia, biên giới biển, đảo và tình hình thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Điểm nhấn trong đợt tuyên truyền lần này là chú trọng cung cấp những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời nói nhiều về truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết của cả dân tộc với ý chí quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Qua các cuộc nói chuyện chủ đề này, tuổi trẻ TP. Bạc Liêu đã hiểu thêm về vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; vấn đề phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành liên quan đến hoạt động xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; phát triển vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn liền với đảm đảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ tài nguyên - môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Theo Đại úy Đỗ Ngọc Bình, để thực hiện tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, cán bộ, đoàn viên - thanh niên, học sinh cần nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò của phong trào này và tuyên truyền sâu rộng cho mọi người cùng tham gia.
Tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia phải gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và có nơi sản xuất, làm việc, hoạt động, cư trú đảm bảo cho việc thực hiện các nội dung đã đăng ký.
Tập thể, cá nhân, hộ gia đình ký kết thực hiện phong trào phải đảm bảo về điều kiện tham gia, nếu có vấn đề chưa hiểu, chưa rõ thì nên hỏi hoặc liên hệ với Đồn Biên phòng để được hướng dẫn cụ thể. Cần tích cực thực hiện những nội dung đã đăng ký, xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Nhất là cá nhân khi được cơ quan có thẩm quyền huy động tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phải chủ động khắc phục khó khăn để tham gia thực hiện đạt kết quả cao nhất.
HỮU DUYÊN
Thống kê từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho thấy, hàng năm có 100% hộ dân sinh sống ở khu vực biên giới biển ký cam kết tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Từ đó, nhiều mô hình ở khu vực biên giới biển, như: Đoạn đường thanh niên tự quản; Câu lạc bộ Nữ phòng, chống tội phạm; Tổ ngư dân tự quản về an ninh trật tự trên biển… đi vào hoạt động hiệu quả, là điển hình sinh động cho hoạt động bảo vệ biên giới quốc gia của tỉnh Bạc Liêu.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới